Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

U23 Việt Nam - U23 CHDCND Triều Tiên: Lách qua khe cửa hẹp?

Thứ Tư 15/01/2020 | 10:11 GMT+7

VHO- Bị dồn vào thế chân tường sau 2 trận hòa, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ bước vào trận đấu cuối, mang ý nghĩa quyết định để giành vé vào tứ kết, gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào 20h15 tối mai 16.1.

 Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam đã hòa nhọc nhằn trước U23 Jordan Ảnh: THANH HÀ

Một điểm bất lợi với thầy trò ông Park là họ đã không thể tự quyết mà phải vừa đá, vừa nghe ngóng kết quả trận đấu còn lại giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Không còn “vũ khí” bí mật

Sau 2 trận đấu đầu tiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng – người được đánh giá là chơi tốt cả 2 trận phải thốt lên rằng, điểm khác biệt ở giải U23 châu Á năm nay là các đối thủ đã biết quá rõ, không coi thường U23 Việt Nam mà đã tìm hiểu kỹ lối chơi của cả đội.

Nhiều chuyên gia bóng đá cũng đánh giá rằng, nếu ở giải đấu trước, U23 Việt Nam còn là ẩn số và một trong những vũ khí để thầy trò ông Park chiến thắng là sự bất ngờ, thì ở giải đấu này bài vở của ông Park đã bị các đối phương nghiên cứu kỹ, thậm chí các vị trí thi đấu trên sân cũng đã được các đối thủ nghiền ngẫm trước khi vào giải. Đó là lý do để Quang Hải bị bắt chặt trong trận đấu gặp U23 UAE. Hải đã không thể hiện được vai trò thủ lĩnh khi liên tục bị các cầu thủ UAE đeo bám quyết liệt. Khi Tấn Tài dính 2 thẻ vàng không thể ra sân, trong khi Đình Trọng chưa phục hồi sau chấn thương, U23 UAE đã liên tục khoét vào điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Ở trận đấu gặp U23 Jordan cũng vậy, hậu vệ biên Đỗ Thanh Thịnh đã không thể chống đỡ nổi áp lực đè nặng lên khu vực mình phụ trách, hành lang cánh trái của U23 Việt Nam liên tục bị U23 Jordan “khoét” vào gây nhiều đợt sóng gió. Hàng phòng ngự lao đao đã buộc HLV Park Hang-seo phải tung Đình Trọng vào sân thay Thanh Thịnh. Trọng vào sân đá vị trí trung tâm hàng phòng ngự trong khi Thành Chung đảo ra biên trái, Bảo Ngọc lên đá ở vị trí tiền vệ biên. Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi của tuyển Việt Nam chắc chắn hơn.

Việc cầm hòa không bàn thắng trước U23 UAE và U23 Jordan đã đẩy thầy trò HLV Park Hang-seo vào tình thế hiểm nghèo và không thể tự quyết được số phận của mình ngay cả khi giành chiến thắng trong trận gặp U23 Triều Tiên. Theo luật của AFC, thầy trò của ông Park sẽ phải vừa đá, vừa nghe ngóng và trông chờ thêm vào sự may mắn.

Hiện tại U23 Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng D với 2 điểm ghi được sau 2 lượt trận. U23 UAE và U23 Jordan hiện đang là 2 đội nắm giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi cùng có 4 điểm và đang dẫn về hiệu số thắng bại (U23 UAE: +2, Jordan: +1, Việt Nam: 0). Như thế ở lượt trận còn lại, nếu U23 Việt Nam thắng Triều Tiên, còn U23 UAE và Jordan hòa nhau không bàn thắng, cả 3 đội cùng được 5 điểm và sẽ phải lần lượt so sánh hiệu số bàn thắng bại, rồi đến tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả trận đấu ở vòng bảng. Lúc này, hiệu số bàn thắng bại của tất cả trận đấu vòng bảng mới có tác dụng. Như thế các học trò của HLV Park Hang-seo phải có nhiệm vụ quan trọng là ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Triều Tiên, trong trường hợp so sánh hiệu số của tất cả trận vòng bảng. Trong trường hợp chỉ số phụ của các đội vẫn bằng nhau, điểm fair-play sẽ được tính, trước khi tiến hành bốc thăm nếu mọi chỉ số nêu trên đều bất phân thắng bại. Cụ thể ở tình huống này, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng U23 Triều Tiên trong khi trận U23 UAE gặp U23 Jordan có thắng thua hoặc U23 Việt Nam thắng cách biệt 2 bàn trước U23 Triều Tiên đồng thời U23 UAE hòa U23 Jordan 0-0. Ở tình huống không mong muốn là nếu như U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có bàn thắng trong lượt trận cuối bảng D thì U23 Việt Nam dù giành chiến thắng trước Triều Tiên với bất kỳ tỷ số nào cũng sẽ bị loại.

Đây có thể xem là những tình huống “hiểm nghèo” với thầy trò ông Park, buộc các cầu thủ phải thi đấu với 200% sức lực trong trận đấu cuối gặp U23 Triều Tiên và chờ đợi sự may mắn từ kết quả của trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Và sức quật cường của tinh thần, ý chí Việt

Tại VCK Giải U23 châu Á 2018, từ đội bóng được xem là lót đường, khởi đầu chật vật, thế nhưng U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết rồi hiên ngang bước vào chung kết và giành ngôi vị Á quân lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngoài “vũ khí” bí mật, yếu tố then chốt quyết định chiến thắng là đấu pháp của HLV Park Hang-seo cùng tinh thần thi đấu quật cường, chiến đấu bằng 200% sức lực của các cầu thủ Việt Nam. Họ đã được báo chí quốc tế mệnh danh là “những chiến binh Sao vàng”. Và vì thế ở giải đấu này năm nay, dù thầy trò ông Park đang rơi vào tình huống hiểm nghèo nhất nhưng người ta vẫn hy vọng vào tinh thần Việt Nam, sẽ là vũ khí tạo nên chiến thắng. Các chuyên gia bóng đá cũng nhận xét rằng, trong khoảng 2 năm trở lại đây, đối thủ của Việt Nam trong trận đấu cuối là U23 Triều Tiên đã không còn mạnh mẽ, họ cũng không đặt ra các mục tiêu cụ thể và quyết tử cho mục tiêu ấy như trước. Ngay trong trận đấu gặp U23 UAE vào tối 13.1, U23 Triều Tiên chỉ kiểm soát bóng 35% và chịu thất bại chung cuộc tới 0-2. Hiện Triều Tiên đang đứng cuối bảng sau 2 trận thua.

U23 Triều Tiên đã bị loại sớm và khi đá với một đối thủ như vậy, có 2 khả năng sẽ xảy ra. Một, sẽ như tuyên bố của HLV trưởng đội tuyển U23 Triều Tiên sau 2 trận thua là thi đấu hết mình để thắng Việt Nam, trở về nước trong tư thế ngẩng cao đầu. Hai, đội quân của U23 Triều Tiên đã rệu rã, mất động lực thi đấu và đó sẽ là lợi thế cho thầy trò ông Park. Về lối chơi, U23 Triều Tiên có vẻ không quá đáng ngại sau trận thua trước U23 UAE, có nhiều tình huống hàng phòng ngự chơi không tập trung trong khi các tiền đạo đã không thể tận dụng cơ hội để biến thành bàn thắng.

Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhất là sau tuyên bố sẽ “chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước U23 Việt Nam của HLV Ri Yu-il”. Và một lần nữa, người hâm mộ lại tin vào tinh thần, ý chí Việt Nam, đã giúp U23 làm nên lịch sử từ ngôi vị Á quân tại VCK Giải U23 châu Á, cách đây 2 năm. 

 VÂN GIANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top