Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhiều dấu ấn văn hóa, lịch sử Việt – Nhật được lưu giữ ở Ngũ Hành Sơn

Chủ Nhật 12/01/2020 | 17:15 GMT+7

VHO- Ngày 12.1, Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do, Hạ nghị viện Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt, ông Nikai Toshihiro  cùng đoàn công tác bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Theo chương trình, sáng 12.1, đoàn đã có chuyến tham quan, vãn cảnh tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Sau khi đi tham quan các điểm di tích, đoàn giao lưu do ông Nikai Toshihiro làm Trưởng đoàn đã bày tỏ sự vui mừng và trân trọng khi thấy tại Danh thắng Ngũ hành Sơn còn lưu giữ những chứng tích về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, cụ thể: Tại động Hoa Nghiêm có tấm bia “Phổ Đà Sơn Linh Trung Phật” khắc trực tiếp trên vách đá tại động Hoa Nghiêm, do nhà sư Huệ Đạo Minh, trụ trì chùa Phổ Đà lúc bấy giờ dựng lập, năm Canh Thìn (1640).

Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch do ông Nikai Toshihiro dẫn đầu tới tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Theo bản dịch của Giáo sư Lê Trí Viễn, văn bia do thiền sư Huệ Đạo Minh lập năm Canh Thìn (1640) ghi lại danh sách 53 tín hữu (8 người Nhật) đã phụng cúng hàng ngàn quan tiền, hàng chục lạng bạc nén và hàng trăm cân đồng để xây dựng chùa Bình An trên ngọn Thủy Sơn (trước kia có tên là Phổ Đà Sơn); những người hiến cúng, ngoài người Việt ở Đà Nẵng, Hội An còn có người Trung Hoa, các thương nhân Nhật Bản lập dinh sinh sống tại Hội An.

Hay bức tranh cổ Thác kiến Quan Thế Âm được Tăng sư chùa Jomyo, Nhật Bản (đeo kính) trao lại cho sư trụ trì chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn; ngày 23.2.2010, các thiền sư chùa Jomyo thuộc vùng Nagoya (Nhật Bản), lớp hậu duệ của các Phật tử, thương nhân từ các thế kỷ trước đây đã đến thăm Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn để trao tặng chùa Tam Thai phiên bản bức tranh cổ "Thác Kiến Quán Thế Âm", bức tranh vẽ tượng Phật nổi tiếng, trước đây là món quà của An Nam Quốc Vương thỉnh từ chùa Tam Thai tặng cho thuyền Châu Ấn của dòng họ thương nhân Chaya (Nhật) khi thuyền đến Hội An cách đây 400 năm, khi về nước, thương nhân Chaya mang đến tặng cho chùa Jomyo… Những bằng chứng trên xác minh rằng, ngay từ thế kỷ XVII đã có nhiều thương thuyền Nhật Bản cập bến làm ăn buôn bán tại Hội An tạo nên mối quan hệ giao lưu kinh tế - văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là sự giao kết giữa người dân hai vùng Quảng Nam - Đà Nẵng và vùng Nagaya (Nhật Bản) từ 4 thế kỷ trước…

N.HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top