Báo chí châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam?

VHO- Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với U23 UAE trong trận ra quân tại bảng D VCK U23 châu Á 2020, đang diễn ra tại Thái Lan.

Hơn 90 phút trên sân Chang Arena, cả U23 Việt Nam và U23 UAE đều tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không có đội nào tận dụng thành công và chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Với U23 Việt Nam, “những chiến binh sao vàng” đã thi đấu tốt trong hiệp 1 và có 10 phút cuối trận tạo nhiều sóng gió lên khung thành đối phương, thế nhưng các học trò của ông Park đã không thể có được bàn thắng.

Báo chí châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam? - ảnh 1

U23 Việt Nam thiếu chút nữa có được bàn thắng ở những phút cuối trận. Ảnh: AFC

Tờ FOX Sports Asia cho rằng U23 Việt Nam có cơ hội giành 3 điểm nhưng tiếc là không thể biến cơ hội thành bàn thắng: “U23 Việt Nam là bên khởi đầu tốt hơn trong khi UAE còn chưa kịp triển khai thế trận. Đáng tiếc nhất vẫn là cơ hội ở phút 86 bị Tiến Linh bỏ lỡ. Việt Nam gần như đã có được chiến thắng theo phong cách đúng với thương hiệu của họ trong những phút cuối trận, nhưng thủ môn Mohamed Al Shamsi đã từ chối đoàn quân của HLV Park Hang Seo bỏ túi thêm một chiến thắng bất ngờ khác. Quang Hải nhảy múa trong vùng cấm ở phút 86, khiến thủ môn và các hậu vệ U23 UAE phải vất vả cản phá. Bóng tới chân Nguyễn Tiến Linh và anh lập tức tung cú dứt điểm từ cự ly gần. Nhưng đáng tiếc là Tiến Linh chỉ có thể sút thẳng vào thủ môn đối phương, khiến cơ hội giành trọn ba điểm của U23 Việt Nam tan biến”.

Cùng quan điểm, tờ Live Sport Asia cũng cho rằng U23 Việt Nam đã không may mắn sau hàng loạt các cơ hội rõ nét được tạo ra: “Cả U23 Việt Nam và U23 UAE đều chọn lối chơi an toàn, khi không dâng quá cao đội hình mà chủ yếu tập trung bóng sang hai cánh để tạo cơ hội. Mặc dù hai bên đều chơi đơn giản, nhưng số cơ hội ăn bàn được tạo ra là khá đáng kể. Về phía Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh thường xuyên là mối đe dọa với cầu môn U23 UAE nhưng không thể tận dụng được cơ hội do thiếu may mắn và có phần thiếu quyết đoán”.

Báo chí châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam? - ảnh 2

Các học trò của ông Park có trận ra quân chấp nhận được. Ảnh: AFC

Tờ Kyunghyang của Hàn Quốc có những đánh giá tích cực về đội bóng của HLV Park Hang-seo: “0U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường trước U23 UAE ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2020. Hai đội đã bất phân thắng bại với kết quả hòa 0-0. U23 Việt Nam chơi quyết liệt, áp đảo hơn ở cuối trận với các pha kết thúc của Quang Hải, Tiến Linh nhưng bị thủ môn chặn lại”. Tương tự, Truyền thông SK của “xứ kim chi” cũng có những phản hồi tích cực: “U23 Việt Nam lấy 1 điểm quý giá trước U23 UAE. Tuy không đạt mục tiêu đề ra, nhưng thầy trò Park Hang Seo hòa cũng như thắng, vì đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng D.

Trong khi đó, tờ Saim Sport của Thái Lan thì cho rằng U23 Việt Nam may mắn thoát thua khi nhờ công nghệ VAR: “Phút 50, trọng tài Muhammad Taqi cho U23 UAE hưởng quả phạt đền sau khi tiền vệ Ali Saleh bị Huỳnh Tấn Sinh phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi quan sát VAR, ông đã quyết định đó chỉ là một quả phạt trực tiếp và giúp U23 Việt Nam thoát khỏi một bàn thua trông thấy”.

Báo chí châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam? - ảnh 3

Xếp hạng bảng D sau lượt trận đầu tiên

Bên cạnh đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá về trận đấu: “U23 Việt Nam và UAE có thể hài lòng với một điểm sau trận hòa không bàn thắng, mở màn cho VCK U23 châu Á 2020. Giành 1 điểm trong ngày ra quân là khởi đầu tạm chấp nhận đối với cả 2 đội”.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng D, U23 Jordan với trận thắng 2-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên tạm vươn lên dẫn đầu, U23 Việt Nam và U23 UAE cùng được 1 điểm lần lượt xếp sau. Lượt đấu thứ hai vào ngày 13.1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan còn U23 UAE đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên.

P.V (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc