Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thành công lớn nhất của Năm Du lịch quốc gia là nhận thức về vai trò của du lịch không ngừng được tăng lên

Thứ Bảy 28/12/2019 | 22:37 GMT+7

VHO - Tối 28.12 tại TP. Nha Trang, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang – Sắc màu của biển”. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Khắc Định; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành trong cả nước...

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định: Với hơn 100 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, Năm Du lịch quốc gia Nha Trang, -Khánh Hòa 2019 với chủ đề “Sắc màu của biển” đã được tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao cả về đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019

Những nỗ lực của các tỉnh, thành, nhất là của tỉnh Khánh Hòa đã góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Tùng, năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 18 triệu lượt, tăng trên 16% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao; khách nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt, tăng trên 6% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 720 nghìn tỉ đồng, tăng trên 16% so với năm 2018, đóng góp trực tiếp khoảng trên 9% GDP. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), từ hạng 75/141 năm 2015 lên hạng 67/136 năm 2017 và năm 2019 xếp hạng 63/140 nền kinh tế. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam dự kiến vượt Indonesia vươn lên vị trí thứ tư về lượng khách quốc tế đến. Năm 2019, Việt Nam được bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á năm thứ hai liên tiếp; được bình chọn là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á; thành phố Hội An được bình chọn là Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á và nhiều giải thưởng danh giá khác tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới năm 2019.

“Đóng góp vào thành tích chung của du lịch cả nước, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2018,  trong đó có hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 28% so với năm 2018. Doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt 27.100 ngàn tỉ đồng, tăng 24,2% so với năm 2018”, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng trao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 cho đại diện UBND tỉnh Ninh Bình

Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho rằng: Thành công lớn nhất của Năm Du lịch quốc gia 2019 là nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, các ngành và đặc biệt là nhân dân các địa phương được nâng lên; vai trò của người dân, chủ thể của các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội được phát huy; môi trường, cảnh quan, văn minh đô thị được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp; sản phẩm du lịch dịch vụ ngày càng đa dạng, hấp dẫn; hạ tầng giao thông kết nối đến các thị trường trong và ngoài nước ngày càng thuận tiện. Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch tại các trung tâm du lịch; các công trình trọng điểm như đường băng số 2 của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, bến du thuyền Ana Marina Nha Trang… và nhiều dự án khu nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch đẳng cấp được đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng, thương hiệu của du lịch tỉnh Khánh Hòa, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến cả nước nói chung,  Khánh Hòa nói riêng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa 2019 và Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Quang Tùng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh, thành, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa - địa phương chủ trì đăng cai tổ chức. Sự thành công và những kết quả đạt được của du lịch cả nước nói chung, của tỉnh Khánh Hòa nói riêng tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của Chương trình Năm Du lịch quốc gia.

Tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019,  Thứ trưởng Lê Quang Tùng đề nghị: Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng và kết quả đạt được để du lịch thực sự phát triển bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Tập trung thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch; chú trọng phối hợp công - tư, phát huy vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế, cũng như huy động sức mạnh cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững. Tăng cường kết nối, phối hợp với các ngành và liên kết giữa các địa phương để duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành Du lịch.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc khép lại Năm Du lịch quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và tỉnh Khánh Hòa tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để không phụ thuộc một vài thị trường khách chủ yếu như những năm vừa qua. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế-xã hội của các địa phương.

Tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2020 cho đại diện tỉnh Ninh Bình.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top