Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở với nhiều hoạt động có ý nghĩa

VHO-Sáng 17.12, tại Hà Nội, Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ.

Công đoàn khối Di sản – Văn hóa cơ sở có 12 đơn vị, với  1285 đoàn viên công đoàn. Các công đoàn thuộc Khối luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền lợi hợp pháp của người lao động. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2019, hoạt động công đoàn Khối đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của từng đơn vị, góp phần tích cực đối với những kết quả mà đơn vị đã đạt được như: Tuyên truyền, giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi cán bộ, viên chức, người lao động; đoàn viên công đoàn được bảo đảm chế độ làm việc, lương, thưởng, và các chế độ khác: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân.

Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở với nhiều hoạt động có ý nghĩa - Anh 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bám sát các nhiệm vụ của Công đoàn Bộ phát động, Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở đã xây dựng hoạt động công tác năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa : Tổ chức thành công triển lãm “Cuộc sống mến thương” nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6 tại Thư viện Quốc gia; Tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng do Công đoàn Bộ tổ chức; Tổ chức chương trình đi thực tế và từ thiện – xã hội tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai... Công đoàn Khối cũng luôn quan tâm, thăm hỏi những gia đình đoàn viên trong Khối gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ đối với công đoàn viên và gia đình; Duy trì chế độ và bữa ăn trưa cho đoàn viên tại các cơ quan; Các hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác nữ công luôn dược chú trọng...

Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở với nhiều hoạt động có ý nghĩa - Anh 2

Tiết mục của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng do Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức được đánh giá cao

Phát huy những kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phát động và chỉ đạo, đồng thời đề ra các nhiệm vụ thực hiện: Tổ chức ký cam kết và giao ước thi đua trong Khối tại các đơn vị; Tiếp tục triển khai công tác thiện nguyện hằng năm của khối; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các đơn vị thuộc Khối; Tổ chức các chủ đề hoạt động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Triển khai tổ chức các lớp tập huấn, nghe nói chuyện theo chỉ đạo của Công đoàn Bộ VHTTDL.

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa Cơ sở đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Mỹ tàng VN là Trưởng Khối, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Công đoàn Viện Văn hóa Nghệ thuật VN là Phó Khối, đồng thời  thông qua danh sách đơn vị và cá nhân xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm 1 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động VN, 1 đơn vị được đề nghị tặng Cờ Công đoàn Viên chức Việt Nam, 2 đơn vị và 6 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc