Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Cảnh sát châu Âu triệt phá đường dây buôn lậu cổ vật quy mô lớn

Thứ Ba 19/11/2019 | 15:10 GMT+7

VHO- Một đường dây tội phạm có tổ chức đã khai quật trái phép những cổ vật có niên đại từ 400 năm trước Công nguyên tại vùng Calabria (miền Nam Italy), sau đó bán ra khắp các nước châu Âu.

Canh sat chau Au triet pha duong day buon lau co vat quy mo lon hinh anh 1

Các cổ vật được khai quật trái phép tại Italy. (Nguồn: Europol)

Ngày 18.11, các cơ quan thực phi luật pháp châu Âu thông báo cảnh sát một số nước trong khu vực vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm quốc tế buôn lậu hàng chục nghìn cổ vật Hy Lạp và La Mã khai quật trái phép tại Italy.

Trong một tuyên bố chung, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan tư pháp châu Âu (Eurojust) cho biết cảnh sát các nước Italy, Anh, Pháp, Đức và Serbia đã phối hợp bắt giữ 23 nghi phạm và tiến hành hơn 100 cuộc tìm kiếm tại 5 nước này kể từ khi bắt đầu điều tra vào năm 2017.

Đường dây tội phạm có tổ chức, do 2 người sinh sống tại tỉnh Crotone, thuộc vùng Calabria (miền Nam Italy) cầm đầu, đã khai quật trái phép những cổ vật có niên đại từ 400 năm trước Công nguyên tại vùng này, sau đó bán ra khắp các nước châu Âu.

Truyền thông Italy đưa tin 2 đối tượng 30 tuổi và 59 tuổi người Calabria đã bị bắt giữ. Đường dây trên cũng bao gồm những “chân rết” hoạt động ngoài lãnh thổ Italy.

Những cổ vật đánh cắp được chuyển qua các đầu mối tại Dijon (Đi-giông, Pháp), Munich (Đức), London (Anh) và Vrsac (Serbia).

Một số cổ vật được cho là có từ thế kỷ thứ 4 và 3 trước Công nguyên, bao gồm bình đất nung, đèn dầu, bát đĩa, đồ nữ trang.

Canh sat chau Au triet pha duong day buon lau co vat quy mo lon hinh anh 2

Luật pháp Italy quy định các cổ vật được phát hiện trên lãnh thổ của Italy đều thuộc về nhà nước. (Nguồn: Europol)

Tại Calabria còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa, trong đó có những dấu tích quan trọng từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Theo Europol và Eurojust, hoạt động khai quật trái phép trong vài năm trở lại đây đã gây thiệt hại đáng kể đối với kho tàng di sản văn hóa của đất nước “hình chiếc ủng.” 

Năm 2016, cảnh sát 2 nước Italy và Thụy Sĩ đã tịch thu một lô cổ vật bị đánh cắp từ Italy và do "đại gia" đồ cổ Robin Symes tại London – người có quan hệ với những đối tượng đào trộm mộ Italy - lưu giữ.

Số cổ vật này có tổng trị giá 9 triệu euro (10 triệu USD) được phát hiện vào năm 2014 tại một kho hàng ở khu nhà kho Geneva Freeport (Thụy Sĩ) được Robin Symes thuê lại.

Tại thời điểm đó, đây là một trong những vụ thu giữ cổ vật quy mô lớn nhất trong vài thập kỷ.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top