Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn: Cân nhắc tỷ lệ cơ thể vì nhạc sĩ là người nhỏ, gầy...

Thứ Tư 16/10/2019 | 10:27 GMT+7

VHO- Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vừa cho biết, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản gửi Bộ VHTTDL về việc xin ý kiến xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dự kiến đặt tại thành phố Quy Nhơn.

 Mẫu phác thảo tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được dựng nghệ thuật bên bờ biển Quy Nhơn

Theo UBND tỉnh Bình Định, Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ họ Trịnh đã từng sống, học tập tại Trường Sư phạm Quy Nhơn (nay là Trường Đại học Quy Nhơn) và sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng tại Quy Nhơn, như Hoa buồn, Chiều Chủ nhật buồn, Vết lăn trầm, Nắng thủy tinh, Cát bụi... Đặc biệt trong đó có ca khúc Biển nhớ. Sau này, thỉnh thoảng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quay về Quy Nhơn để gặp lại bạn bè cũ, ôn lại kỷ niệm xưa. Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tự hào vì là nơi được nhạc sĩ quý mến. Với những ý nghĩa đó, tỉnh Bình Định đã có chủ trương xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại TP Quy Nhơn nhằm giới thiệu và tạo điểm nhấn đô thị, quảng bá hình ảnh của nhạc sĩ đến với người dân Bình Định và du khách.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Định, căn cứ Nghị định 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và theo văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) về việc thỏa thuận thành viên Hội đồng Nghệ thuật xét duyệt tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ gắn với chủ đề: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tác phẩm Biển nhớ. Phác thảo tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ngồi đánh đàn guitar, bên cạnh là tổng phổ bài hát Biển nhớ, có khắc nhạc và lời. Về kính thước, chất liệu: Tượng cao 2,4m, bệ tượng cao 0,75m; chất liệu đá Bình Định. Vị trí tượng của nhạc sĩ sẽ được đặt tại Công viên bên bờ biển thành phố Quy Nhơn, gần Trường Đại học Quy Nhơn, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, đến nay tác giả thực hiện tượng đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện phác thảo tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo tỉ lệ 1/1 bằng chất liệu đất sét. Qua đó, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Bộ VHTTDL xem xét và cho ý kiến về phác thảo và địa điểm xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương và giao Sở VHTT tổ chức triển khai chuyển chất liệu mẫu phác thảo tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (tỉ lệ 1/1) từ đất sét sang chất liệu thạch cao, trên cơ sở tác giả đã chỉnh sửa, hoàn thiện mẫu phác thảo tượng.

Riêng về phần chất liệu xây dựng, trao đổi với phóng viên Văn Hóa qua điện thoại, nhà điêu khắc Lâm Quang Nới cho biết, tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được làm từ chất liệu đá trắng ở tỉnh Yên Bái, bệ tượng làm từ đá Bình Định. Theo Sở VHTT Bình Định, bản vẽ thiết kế do Công ty TNHH Mỹ thuật Nhiếp ảnh Oanh Vũ thực hiện, công trình tượng tròn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ được dựng bên biển Quy Nhơn, nằm trong công viên (đoạn giữa Khách sạn Hải Âu và Khách sạn Hoàng Yến) đường An Dương Vương. Hướng chính của tượng nhìn ra biển, lưng tượng hướng về phía đường An Dương Vương. Công trình cao 2,4m, tạc bằng chất liệu đá tự nhiên; bệ tượng cao 0,75m, tạo thành 3 bậc cấp, xây dựng bê tông cốt thép, ốp đá granite đỏ, tạo hình bát giác.

Mặt bằng xung quanh tượng cấu trúc theo 2 vòng tròn đồng tâm. Cụ thể, vòng tròn trong bán kính 3,4m, đắp đất tạo đồi, trồng cỏ nhung; vòng tròn ngoài bán kính 5m, nền lót đá granite nhám màu xám; bó vỉa bê tông sơn màu trắng. Tổng diện tích khuôn viên xây dựng tượng khoảng 1,2 ha. 

 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo đó, Cục cơ bản nhất trí với mẫu tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (theo công văn số 5942/UBND-VX ngày 3.10 của UBND tỉnh Bình Định). Tuy nhiên cần cân nhắc điều chỉnh về tỷ lệ cơ thể mẫu tượng vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người nhỏ, gầy. Hiện nay tạo hình nhân vật hơi lớn, hai bàn tay to; xem lại tư thế bàn tay gẩy đàn và cân nhắc chất liệu tượng bằng đá hay bằng đồng, bằng đá thì sẽ không diễn tả chi tiết được.

Về vị trí đặt tượng, vì không có thiết kế kiến trúc vị trí đặt tượng nên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm không có ý kiến, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm. Văn bản còn cho biết, UBND tỉnh Bình Định cần thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. Đảm bảo công trình đạt chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật. L.S

 

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top