Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ống hút “ xanh” xu hướng mới, thân thiện với môi trường

Thứ Ba 24/09/2019 | 18:00 GMT+7

VHO- Bạn có biết Ống hút nhựa được xem là một trong những rác thải phổ biến khó phân hủy. Được làm từ nhiên liệu hóa thạch, cộng với kích thước khá nhỏ, ống hút nhựa gần như không thể mang đi tái chế.

Bon’s green hope

 Thế giới phải mất từ 200 – 500 năm để ống hút nhựa có thể phân rã. Và khi chúng bị phân rã không đồng nghĩa là đã bị loại trừ hoàn toàn. Hiện nay trào lưu “sống xanh” lại trở nên hot hơn bao giờ hết, các phong trào, chiến dịch kêu gọi hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội được đông đảo các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Xu hướng dùng ống hút sinh học thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên, là lối sống văn minh không làm phá vỡ mất cân bằng sinh thái, giảm thiểu triệt việc đưa rác thải nhựa ra môi trường từ những thói quen uống hàng ngày đang dần dần trở nên quen thuộc hơn với chúng ta.

Trong các loại ống hút thân thiện với môi trường hiện nay như  ống hút tre, ống hút bột gạo, ống hút giấy... nổi bật hơn cả chính là ống hút cỏ bàng. Trao đổi với người viết, chị Đào Hồng Vân - Giám đốc tại Bon’s green hope và cũng là một người tha thiết với vấn đề bảo vệ môi trường cho biết : “Ống hút cỏ có một nhược điểm đó là chỉ sử dụng được một vài lần nhưng cây cỏ sậy, cỏ bàng có tính tái tạo, sinh trưởng nhanh hơn so với cây tre, từ lúc trồng cho tới khi thu hoạch chỉ khoảng 1 năm. Chị Vân cũng nhận thấy thị trường ống hút xanh là một thị trường hết sức tiềm năng vừa mang tính kinh tế vừa lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Cây cỏ bàng sau khi thu hoạch được làm thủ công tại các hộ gia đình ở miền Tây nước ta. Đầu tiên họ dùng tro để làm sạch phèn chua ở cỏ, tiếp theo sẽ cắt thành từng đoạn từ 18 – 20 cm tùy theo nhu cầu sử dụng. Sau khi khoét bỏ phần ruột ống sẽ được làm sạch triệt để rồi mang đi khử trùng và đóng gói. Với mỗi ống hút cỏ dùng cá nhân có thề dùng tới 4,5 lần vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm chi phí.

Ống hút thân thiện với môi trường đang dần trở thành một mặt hàng phổ biến khi các quán cafe, nhà hàng ở các thành phố lớn bắt đầu tìm đến dòng sản phẩm này.Giới trẻ hiện nay cũng đang có xu hướng quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường nhiều hơn, một phần do được tuyên truyền và tiếp cận thường xuyên hơn với thông tin. Hi vọng trong tương lai không xa, cuộc sống quanh ta sẽ ngày càng xanh sạch hơn và thật giản đơn hãy bắt đầu từ ý thức sử dụng ống hút thân thiện thay cho ống hút nhựa nhé.

OANH TÂM  

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top