Đà Nẵng “khát nước” diện rộng

VHO- Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) vừa phát thông báo, do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa cuối nguồn suy giảm nên lượng nước trên sông Vu Gia, sông Yên bị giảm nhiều, mực nước các hồ chứa đều xuống ở mức thấp. Đây là nguyên nhân khiến nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn và độ mặn có thời điểm lên đến hơn 2.328mg/l.

Đà Nẵng “khát nước” diện rộng - Anh 1

 Các hộ dân chờ chực để hứng từng xô nước trong thời tiết nắng gắt

Dưới cái nóng gần 40 độ C, khu dân cư quận Sơn Trà nhiều ngày không có nước để dùng khiến đời sống sinh hoạt của người dân đảo lộn. Một người dân ở đây cho biết, mấy năm gần đây, tình trạng mất nước, nước yếu kéo dài nguyên nhân do nguồn cung cấp nước sạch từ núi Sơn Trà đã cạn kiệt. Các khu dân cư ở đây phụ thuộc vào nguồn nước từ Nhà máy nước Cầu Đỏ và trở thành điểm cuối của nguồn nước dẫn đến việc thiếu nước trầm trọng như trên.

Không chỉ thiếu nước diện rộng trên địa bàn Q. Sơn Trà, các khu vực khác như Hà Khê (Q. Thanh Khê); Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Tây, cuối khu dân cư Nam Cẩm Lệ, tình trạng nước cũng rất yếu. Do thiếu nước sinh hoạt, trong ngày 21.8, trường mầm non Tuổi Thơ và Hoa Ban (Q. Hải Châu) đã buộc phải cho học sinh nghỉ học. Trường mầm non Anh Đào cũng thông báo sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 22.8. Một số trường mầm non khác khắc phục bằng cách cho học sinh về nhà sau giờ ăn trưa, đồng thời cầm cự bằng lượng nước dự trữ ít ỏi trong trường.

Trước nhu cầu nước sạch bức thiết của người dân, Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà đã tổ chức cung cấp nước ở hơn 10 điểm bồn chứa tại những khu dân cư như Mân Quang, Vùng Thùng, tuy nhiên lượng nước cung cũng không thể đủ cầu. Lãnh đạo Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, ông Hà Văn Phước cho biết hiện nay nguồn cung cấp nước cho quận Sơn Trà rất khan hiếm, chỉ còn khoảng 50% so với trước đây, những hộ dân ở khu vực xa, nước không đủ mạnh để bơm tới thì không có cách nào hơn là phải chờ đợi cách giải quyết từ thành phố.

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt của người dân: Từ cuối giờ chiều ngày 20.8, Dawaco đã tiến hành điều tiết cấp nước luân phiên cho khu vực Hải Châu, Thanh Khê, từ 20h ngày 20.8 đến 5 giờ sáng ngày 21.8 điều tiết cho khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, lắp đặt bồn nước tại 12 vị trí tại Q. Sơn Trà và 7 vị trí tại Q. Ngũ Hành Sơn để giúp người dân giải quyết tạm thời, đồng thời sử dụng xe bồn chở nước hợp đồng với công ty Môi trường Đô thị và xe của Cảnh sát PCCC hỗ trợ chở nước cung cấp tại các địa điểm cần kíp như bệnh viện, các hộ dân tại khu vực thiếu nước trầm trọng.

Trong cuộc họp khẩn để chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề nước sạch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã yêu cầu các Sở, ngành chức năng và Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) phối hợp với các chủ hồ thủy điện phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam lập kế hoạch vận hành các hồ thủy điện trong thời gian này. Kế hoạch vận hành phải thực hiện ngay cho đến cuối tháng 8.2019, cuối tháng 9, nếu tình hình vẫn không cải thiện thì phải tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc