Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nước đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) bị ô nghiễm nghiêm trọng: Tỉnh đang cân nhắc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư 31/07/2019 | 10:26 GMT+7

VHO- Trong hơn 2 tháng trở lại đây, nguồn nước tại đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), một trong 3 dự án thủy lợi đa mục tiêu lớn nhất cả nước đột nhiên đổi màu đỏ đục bất thường, bốc mùi nồng nặc.

 Nước đập dâng xả xuống kênh Ngàn Trươi phục vụ tưới sản xuất đen như màu nước mắm, bốc mùi hôi nồng nặc

Tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân sử dụng nước sinh hoạt và hàng nghìn hộ dân sử dụng tưới tiêu từ nguồn nước này hết sức lo ngại…

Nước chuyển màu… nước mắm

Theo phản ánh, hơn 2 tháng nay người dân đang rất lo lắng khi nguồn nước giếng sinh hoạt khan hiếm còn nguồn nước sông Ngàn Trươi thì đột ngột chuyển màu đỏ đen, đậm đặc và bốc mùi hôi thối. Thị sát tại cửa xả đập dâng, nước đang được đổ xuống kênh Ngàn Trươi phục vụ tưới chống hạn vụ thu cho 4 huyện hạ lưu Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà đều thấy một màu đỏ đen, sánh không khác gì màu nước mắm.

Thông tin về hiện tượng nước chuyển màu bất thường, ông Phan Quốc Long, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết, dự án thủy lợi Ngàn Trươi ngoài cấp nước tưới cho các huyện phía bắc Hà Tĩnh còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân thị trấn. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Vũ Quang nói thêm, hiện tượng ô nhiễm nước đập dâng đã diễn ra trong một thời gian dài. Trước đây, màu nước chỉ thi thoảng chuyển sang vàng nhạt, còn lần này nước chuyển hẳn màu đỏ đen đậm đặc và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước đập dâng là do năm 2016 - 2017, trong quá trình xử lý, làm sạch lòng hồ trước khi tích nước có một lượng lớn cây và thực bì nằm dưới lòng hồ nay phân hủy chảy xuống đập dâng. Ngoài ra, còn có một số nguồn xả thải khác có thể xả trực tiếp ra đập dâng gây nên hiện tượng ô nhiễm, gồm nước thải sinh hoạt của 175 hộ dân tại thị trấn Vũ Quang; Bệnh viện huyện Vũ Quang; Chi nhánh Nhà máy nước Hương Sơn (Nhà máy nước Vũ Quang) và Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF, gỗ ván thanh và keo formadehyde của Cty CP Gỗ MDF Thanh Thành Đạt...

Trước đó, vào trung tuần tháng 6 vừa qua cũng xảy ra hiện tượng nước chuyển màu tương tự nhưng không nghiêm trọng như lần này. Thời điểm đó, UBND huyện Vũ Quang phối hợp Trung tâm Quan trắc (Sở TN&MT Hà Tĩnh) tiến hành lấy mẫu nước quan trắc tại 5 điểm. Kết quả quan trắc cho thấy, 2 mẫu nước tại vị trí tràn đập dâng và dưới Nhà máy gỗ Thanh Thành Đạt có thông số COD (chất mùn từ thực vật) vượt ngưỡng cho phép 1,07 lần. Ngoài ra, 3 mẫu nước tại vị trí tràn đập dâng, trước nhà máy nước Vũ Quang và cống xả hồ Ngàn Trươi cũng đều có thông số Amoni (NH4) và Sắt vượt ngưỡng.

 Đoàn công tác Bộ NN&PTNT và tỉnh Hà Tĩnh thị sát hiện trường, truy nguyên nhân gây hiện tượng ô nhiễm đập dâng Ngàn Trươi

Đau đầu truy nguyên nhân…

Trước sự việc đập nước Ngàn Trươi đột nhiên đổi màu và bốc mùi hôi thối, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (chủ đầu tư) làm rõ nguyên nhân. Sáng 28.7, Đoàn công tác của Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) do Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu đã thị sát tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang để chỉ đạo “truy tìm” nguyên nhân. Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình và tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất phương án lấy mẫu phân tích nguồn nước đầu mối, phía sau cống xả, đập dâng, hệ thống kênh dẫn nước công trình thủy lợi Ngàn Trươi, hệ thống xử lý, thoát nước thải tại Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt… Mẫu được lấy có sự giám sát, chia đều cho các bên liên quan.

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh cũng đề nghị, trên cơ sở phân tích của các đơn vị tư vấn, tỉnh cần thành lập một đoàn công tác, đảm bảo đủ chức năng, năng lực, sớm đánh giá kết quả để làm rõ vấn đề giúp dư luận và người dân yên tâm. Tại buổi làm việc này, ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, sự cố ô nhiễm nước Đập Dâng là vô cùng đáng tiếc và nghiêm trọng. UBND tỉnh đang nghiên cứu, cân nhắc việc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thống nhất phương án sẽ xả kiệt nước trong Đập Dâng vào thứ 3 (ngày 30.7), lấy lượng mùn lắng đọng phía dưới đáy đập, xét nghiệm.

Ngoài ra sẽ cô lập các nguồn xả thải khác ra Đập Dâng để lấy mẫu quan trắc, xác định chính xác nguồn gây ô nhiễm. Tất cả các kết quả quan trắc từ trước tới nay sẽ được tổng hợp, để có đánh giá tổng quan, khách quan nhất, đảm bảo dựa trên cơ sở khoa học. Khoảng 10 ngày sau phải có báo cáo UBND tỉnh, nếu vượt tầm sẽ mời đơn vị độc lập vào làm. Nhiệm vụ trước mắt, huyện Vũ Quang có giải pháp kịp thời đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, nếu nước không đảm bảo phải có phương án thay thế.

Hiện tượng nước đập dâng chuyển màu đỏ đục bất thường bắt đầu từ ngày 13.5, sau khi có trận mưa lớn trên địa bàn huyện Vũ Quang. Ít ngày sau, tình trạng này đã thuyên giảm. Tuy nhiên, ngày 20.7, tình trạng nước chuyển màu đỏ đục, bốc mùi nồng nặc tại đập dâng Ngàn Trươi tiếp tục tái diễn. Dư luận hiện đang đặt nghi vấn cho tác nhân gây ô nhiễm dòng nước tại hồ chứa nước này có thể do chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy trình nạo vét và cũng có thể do nhà máy gỗ ép MDF Thanh Thành Đạt xả thải…

Vậy trong lòng hồ có những gì, gói kinh phí hàng chục tỷ đồng thu dọn lòng hồ triển khai đến đâu và phía nhà máy máy gỗ ép MDF Thanh Thành Đạt có liên quan đến lòng hồ thủy lợi Ngàn trươi - Cẩm Trang như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. 

 Sự cố ô nhiễm nước đập dâng là vô cùng đáng tiếc và nghiêm trọng. UBND tỉnh đang nghiên cứu, cân nhắc việc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thống nhất phương án sẽ xả kiệt nước trong đập dâng vào thứ 3 (ngày 30.7), lấy lượng mùn lắng đọng phía dưới đáy đập, xét nghiệm. Ngoài ra sẽ cô lập các nguồn xả thải khác ra đập dâng để lấy mẫu quan trắc, xác định chính xác nguồn gây ô nhiễm.

(Ông LÊ ĐÌNH SƠN, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

 

 THÂN BA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top