Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Phớt lờ yêu cầu của tỉnh, doanh nghiệp rào di tích quốc gia để xây dựng nhà hàng

Thứ Sáu 26/07/2019 | 11:05 GMT+7

VHO- Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định “tuýt còi” về việc xây dựng các hạng mục công trình trái phép trong khu vực bảo vệ “bất khả xâm phạm” thuộc Khu di tích, danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, nhưng Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn (Bình Định) vẫn lập rào chắn để “cát cứ”, từ đó lấy mặt bằng di tích phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán.

 Nhà hàng Hoàng hậu được xây dựng trong khu di tích Ghềnh Ráng

Như đã phản ánh trong bài “Danh thắng quốc gia chứ không phải di tích LSVH nên… vô tư xây dựng (?!)” (số 3282, ra ngày 22.7), vào năm 2003, UBND tỉnh Bình Định đã giao Khu di tích, danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn quản lý, bảo vệ và khai thác. Đồng thời UBND tỉnh cũng chấp thuận chủ trương giao cho Công ty này 168 ha để khai thác, phát triển du lịch.

Biến Bungalow thành phòng ăn “VIP”

Theo đó, dự án khu du lịch Ghềnh Ráng được chia làm 2 giai đoạn đầu tư với 8 hạng mục cần hoàn thành, trong đó giai đoạn 1 sẽ được đầu tư trên diện tích 12 ha gồm khu di tích thắng cảnh và khu vui chơi - giải trí như dinh Bảo Đại, mộ Hàn Mặc Tử, nhà tưởng niệm, quầy giải khát, nhà bình thơ, đồi Thi nhân, sân vườn, khu nhà nghỉ mát…

Tại thời điểm các năm 2011 và 2012, Sở VHTTDL Bình Định (nay là Sở VHTT), đã tiến hành kiểm tra thực tế xây dựng các hạng mục tại khu du lịch Ghềnh Ráng. Theo Thanh tra Sở VHTT Bình Định, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty này xây dựng trái phép phòng ăn VIP với diện tích sàn là 398,3m2. Điều đáng nói, phòng ăn VIP này được xây dựng trên diện tích quy hoạch xây dựng cụm khu nhà nghỉ (Bungalow). Và vào thời điểm xây dựng, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn chưa có tờ trình xin chuyển đổi công năng Bungalow sang phòng ăn VIP. Cũng theo Thanh tra Sở VHTT, đơn vị đã đề nghị Công ty này khi thay đổi công năng, hạng mục công trình thì cần phải có tờ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cũng như xây dựng không làm ảnh hưởng cảnh quan khu du lịch và không xâm phạm khu vực bảo vệ các điểm di tích gốc.

Trong khi đó, do các hạng mục của giai đoạn 1 không hoàn thành theo đúng kế hoạch, nên năm 2012 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng giai đoạn 2. Kể từ đó, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn không còn chú trọng đến việc chăm sóc, tôn tạo, quét dọn rác thải cảnh quan xung quanh khu di tích Ghềnh Ráng.

Trải qua thời gian bị thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Ghềnh Ráng giai đoạn 2 vào năm 2012, để tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và khai thác di tích, danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng có hiệu quả, ngày 24.11.2016, Sở Xây dựng Bình Định đã cấp giấy phép xây dựng số 157/GPXD cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn.

Lập hàng rào “cát cứ” xây dựng nhà hàng

Theo đó, trong năm 2016 Công ty này được tiến hành đầu tư xây dựng tại khu vực đồi Ghềnh Ráng (phía giáp biển) gồm 4 Bungalow với tổng diện tích xây dựng 528,32m2. Trong đó chiều cao một Bungalow là 5,45m (1 tầng) và xây dựng một nhà xử lý nước thải diện tích 151,98m2, với chiều cao 3,75m (1 tầng). Thời hạn của giấy phép xây dựng là 12 tháng nhưng theo Sở Xây dựng, kể từ ngày cấp và đến khi hết hiệu lực Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn chưa một lần đầu tư xây dựng các hạng mục được cấp phép. Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, năm 2017 dư luận rất bức xúc trước việc Công ty này tự ý xây dựng hàng rào dài khoảng 250m, cao 2,5m từ ngã ba đường vào mộ Hàn Mặc Tử đến miếu Dinh Bà, cũng như đoạn đường lên mộ Hàn Mặc Tử, bịt kín các lối vào khu di tích Ghềnh Ráng và bãi tắm Hoàng hậu (bãi Trứng) làm ảnh hưởng đến việc đi lại, tham quan của người dân và du khách.

Sau đó UBND tỉnh có văn bản số 3787/UBND-KT ngày 20.7.2017 yêu cầu Công ty này tự tháo dỡ phần rào chắn thi công tại khu vực đồi Ghềnh Ráng. Nhưng qua nhiều lần kiểm tra của các cơ quan chức năng, Công ty vẫn không chịu tháo dỡ hàng rào chắn. Ông Bùi Xuân Lý, Chánh Thanh tra Sở VHTT Bình Định cho biết, vào thời điểm 31.1.2018, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đào Quý Tiêu đã có văn bản số 190/SXD-PTĐT gửi UBND tỉnh đề xuất, chỉ đạo Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn không được thi công xây dựng các hạng mục công trình vì giấy phép xây dựng đã hết hiệu lực từ năm 2017. Tuy nhiên không hiểu sao Công ty này vẫn rào chắn xây dựng và đến nay “mọc” lên nhà hàng Hoàng hậu.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Trương Đông Hải, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho rằng để biết khu di tích, danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng có bị xâm hại bởi việc xây dựng nhà hàng của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn hay không thì cần phải xem lại bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, danh thắng Ghềnh Ráng. Nhiều người tâm huyết với công tác bảo tồn di tích tại Bình Định bày tỏ, giao di tích cho doanh nghiệp quản lý là điều tốt, nhưng khi xây dựng các công trình phục vụ du lịch thì quan trọng nhất phải chú ý đến khu vực bảo vệ di tích. Giờ nhà hàng Hoàng hậu được xây dựng và nằm chễm chệ trong khu vực bảo vệ I của di tích nhưng đến nay chưa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xử lý là có vấn đề.

Để di tích, danh thắng Ghềnh Ráng quốc gia không tiếp tục bị xâm phạm, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ các sai phạm và trả lời cho công luận. 

 PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top