Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Gia Lai: Nâng cao chất lượng đời sống vùng biên giới Đức Cơ

Thứ Hai 15/07/2019 | 09:41 GMT+7

 

VHO - Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai còn tập trung nhiều nguồn lực, tổ chức xã hội chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần giúp dân làng xóa đói, giảm nghèo từng bước xây dựng buôn làng giàu mạnh.

Các chính sách vùng khó, vùng DTTS được quan tâm, phát triển trong những năm qua

Huyện biên giới Đức Cơ từng là địa phương vùng khó với nhiều khó khăn, người dân chỉ biết đến nương rẫy, thì nay sau 28 năm thành lập với sự quan tâm của tỉnh cùng các cấp ngành địa phương trong tỉnh, hạ tầng, các thiết chế văn hóa, kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. Hiện toàn huyện Đức Cơ có trên 17.000 hộ với gần 77.000 khẩu, huyện có 10 đơn vị hành chính với 73 thôn, làng, tổ dân phố. Với sự trù phú về thổ nhưỡng, vùng đất biên giới này đã thu hút người dân từ nhiều vùng miền trong cả nước về tụ cư sinh sống với 21 dân tộc anh em; trong đó, đồng bào DTTS chiếm hơn 42% dân số toàn huyện.

 Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp về cơ sở vật chất trường lớp học tại vùng biên giới, địa phương Đức Cơ luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên của tỉnh, tạo sự đồng thuận từ người dân đến các cấp chính quyền. Từ năm 2014 đến nay, thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia, huyện đã tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều công trình như đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện, thủy lợi... được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, phát huy cao hiệu quả, 10 xã, thị trấn có hệ thống trường thuộc các cấp học, 21 xã đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có điện lưới quốc gia với 100% hộ sử dụng điện; đời sống người dân, nhất là đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện; năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,3 triệu đồng/người, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2014.

Đồng bào đoàn kết, cùng giúp nhau xây dựng quê hương giàu đẹp

Nói về sự quan tâm, đầu tư, phát triển vùng biên trong 5 năm qua, ông Trần Ngọc Phận - Phó Chủ tịch UBND huyện vui mừng nhận xét: Thời gian qua, với sự chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án đối với vùng DTTS, ưu tiên các nguồn lực về làng, xã vùng khó. Trong đó, chương trình 135 đã đầu tư 30 tỷ đồng hỗ trợ về cơ sở hạ tầng; 1,8 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng các công trình nông thôn... cấp 833 con bò giống với kinh phí trên 7 tỷ đồng; từ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ DTTS, tính đến thời điểm 6-2019 tổng dư nợ của hộ DTTS vay vốn trên 151 tỷ đồng với gần 5.500 hộ vay, chiếm trên 53% tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Đức Cơ. Ngoài ra, còn rất nhiều chương trình, đầu tư hỗ trợ khác đến với người dân là DTTS, điều này đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân; nhiều hộ khó khăn đã được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, vốn, đầu tư lao động sản xuất, chăn nuôi đến nay đã thoát nghèo và giúp các hộ khác cùng phát triển buôn làng...

Nâng cao chất lượng y tế giáo dục vùng DTTS

Cùng với đó, các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện góp phần không nhỏ trong đầu tư, phát triển nguồn lực kinh tế tại địa phương; trong đó, nổi bật là các công ty thuộc Binh đoàn 15 gồm các đơn vị là Công ty TNHHMTV 72, 74, 75 triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng, phát triển nông thôn; tuyển dụng, đào tạo và nhận hàng trăm người dân là con em đồng bào DTTS vào làm công nhân khai thác mủ cao su; tu sửa, nâng cấp trên 22 km đường liên thôn, liên xã với kinh phí trên 12 tỷ đồng; xây tặng 25 ngôi nhà với trị giá gần 900 triệu đồng; cho người dân tại chỗ mượn 2.730ha đất tái canh cao su phát triển sản xuất; hỗ trợ trên 12.000kg gạo, trị giá 430 triệu đồng cho các hộ nghèo....

Nhằm từng bước phát triển địa phương vùng biên giới ngày một giàu mạnh, nhân dân no ấm, các cấp chính quyền đoàn thể huyện Đức Cơ đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2024 trên địa bàn đồng bào DTTS không còn hộ đói; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%... Để đạt được các tiêu chí trên, huyện đang tập trung giải quyết về nhà ở tạm, đất sản xuất cho người dân vùng khó, giúp dân tiếp cận các nguồn vốn vay, dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục. Ngoài ra, cần thêm nữa các nguồn đầu tư từ Trung ương, của tỉnh để huyện sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra cũng như xây dựng huyện biên giới phát triển theo hướng bền vững, kinh tế phát triển, đời sống từng bước được nâng cao, ổn định về chính trị, nhân dân đoàn kết một lòng - ông Trần Ngọc Phận - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

           

NGUYỄN GIÁC

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top