Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Mở cửa tham quan nhóm tháp H-Mỹ Sơn

Thứ Sáu 12/07/2019 | 11:33 GMT+7

VHO- Sau 4 năm triển khai công tác trùng tu với sự hỗ trợ, hợp tác của các chuyên gia từ Ấn Độ, nhóm tháp H tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã chính thức hoàn thành, đưa vào phục vụ khách tham quan từ đầu tháng 7.2019.

 Nhóm tháp H sau khi hoàn thành trùng tu Ảnh: BQL MỸ SƠN

Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (gọi tắt BQL Mỹ Sơn) cho biết, dự án trùng tu nhóm tháp H nằm trong khuôn khổ dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ căn cứ trên Biên bản ghi nhớ về “Bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam” được ký giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Ấn Độ từ năm 2014.

Theo kế hoạch, chương trình năm thứ hai trùng tu Mỹ Sơn trong dự án 5 năm bắt đầu từ năm 2016 đến năm 2021. Qua ba năm triển khai kết quả đã hoàn thành công tác bảo tồn hai nhóm đền tháp H, K.

Từ năm 2016 đến nay, các chuyên gia từ Viện Khảo cổ Ấn Độ đã cùng các chuyên gia Việt Nam, cán bộ kỹ thuật và gần một trăm công nhân có tay nghề thực hiện các công việc khảo sát, nghiên cứu, phát lộ, khai quật và trùng tu các công trình lần lượt là H4, H3, H2, H1 và tường bao.

Giải pháp cơ bản được áp dụng trong quá trình trùng tu tại khu H là phương pháp trùng tu khảo cổ học, đề cao bảo tồn yếu tố gốc, tái định vị những thành phần kiến trúc, gia cố những điểm có nguy cơ hư hại.

Bên cạnh trùng tu các công trình và tường bao, các chuyên gia đã lắp đặt hệ thống thoát nước, bảo tồn nền bên trong và ngoài tường bao, trưng bày tại chỗ các thành phần kiến trúc, làm lối tham quan cho nhóm tháp.

Tổng số hiện vật được thống kê ban đầu là 322 hiện vật, phần lớn là thành phần kiến trúc, trang trí góc, chóp tháp, vòm cuốn... chất liệu chủ yếu là đất nung và sa thạch. Một số được trưng bày tại chỗ, phần còn lại đưa về kho bảo quản phục vụ nghiên cứu và trưng bày về sau.

Theo ước tính của BQL Mỹ Sơn, từ khi mở cửa từ đầu tháng 7.2019 đến nay, trung bình mỗi ngày có từ 150-200 khách tham quan nhóm tháp H, tạo thêm một điểm khám phá mới cho du khách khi đến tham quan quần thể đền tháp Mỹ Sơn.

Được biết, một trong những đối tác lớn nhất của Mỹ Sơn hiện nay đang thực hiện là dự án triển khai với Ấn Độ bảo tồn nhóm tháp K, H, A. Trong quá trình hợp tác, BQL cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo chuyên môn và chuyển giao công nghệ tiên tiến của Ấn Độ cho cán bộ BQL tham gia dự án để đội ngũ cán bộ, chuyên viên này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo tồn di sản trên tất cả các lĩnh vực hoạt động về sau. 

 Nhóm tháp H thuộc phong cách Po Klong Garai thế kỷ XIII - XIV, gồm 4 công trình kiến trúc, được bố trí theo hướng từ tây sang đông là đền H1(Kalan), nhà dài (Mandapa), tháp cổng (Gopura) và tháp lửa H4 (Kosagraha).

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top