Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Gần 1.000 tấn mực khô của ngư dân ở Quảng Nam bị tồn kho: Địa phương “cầu cứu” Trung ương

Thứ Tư 10/07/2019 | 10:45 GMT+7

VHO- Liên quan đến việc gần 1.000 tấn mực khô của ngư dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang bị tồn đọng và không tiêu thụ được, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị hỗ trợ.

 Ngư dân Quảng Nam lo lắng khi mực khơi khô bị tồn đọng do phía Trung Quốc thay đổi phương thức thu mua

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ký văn bản gửi Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) về việc đề nghị hỗ trợ ngư dân địa phương, thương lái tiêu thụ sản phẩm mực khơi khô tồn đọng để sớm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Mực khơi khô là sản phẩm chính của nghề câu mực khơi và chụp mực khơi của Quảng Nam, tổng sản lượng khai thác hằng năm khoảng 5.000 tấn. Toàn tỉnh hiện có 67 tàu cá hoạt động nghề câu mực khơi với khoảng 3.000 lao động, hằng năm tạo ra sản lượng khoảng 95% tổng sản lượng mực khơi khô của tỉnh. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trước đây, sản phẩm mực khơi khô được các thương lái thu mua, xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Một lượng nhỏ hơn được xuất khẩu sang Thái Lan vào một số thời điểm trong năm. Vì vậy, lâu nay việc tiêu thụ sản phẩm mực khơi khô không bị chi phối, ràng buộc bởi các quy định về thương mại giữa các nước xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm này.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc yêu cầu việc nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm mực khơi khô phải theo đường chính ngạch nên tình hình tiêu thụ sản phẩm mực khơi khô của các tàu cá Quảng Nam không được thuận lợi như trước.

Theo ước tính của địa phương, hiện số lượng mực khơi khô đang tồn đọng tại cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) khoảng 1.000 tấn. Số lượng mực khơi khô tồn đọng còn có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do các tàu câu mực khác kết thúc chuyến biển cập bến.

“Điều đáng lo ngại là sản phẩm mực khơi khô của các tàu cá đang được chứa tại các hầm tàu, nếu kéo dài thời gian sẽ không đảm bảo các yêu cầu về bảo quản nên có thể giảm chất lượng, giá bán sẽ thấp, thậm chí có thể không tiêu thụ được”, ông Lê Trí Thanh cho biết.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua UBND huyện Núi Thành đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển đổi phương thức từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch với yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc hải sản từ phía Trung Quốc khiến sản phẩm mực xà của ngư dân địa phương bị ách tắc. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, toàn huyện Núi Thành có 61 chiếc tàu khai thác mực xà với gần 2.000 lao động. Trong số đó có 37 tàu làm nghề câu mực và 24 tàu làm nghề mành chụp mực. Bình quân mỗi tàu câu mực có 45-50 lao động/tàu, đánh bắt được khoảng 20 - 30 tấn mực khô/chuyến biển kéo dài 60-70 ngày; mỗi tàu mành chụp mực có 10 - 12 lao động/tàu, đánh bắt được khoảng 2,5 - 3,5 tấn mực khô/chuyến biển kéo dài 15 - 20 ngày.

Việc thay đổi phương thức trên đã khiến ngư dân Núi Thành lâm vào tình cảnh điêu đứng, loay hoay tìm đường tiêu thụ sản phẩm mực xà. Hiện tại, sản lượng mực khô của ngư dân Núi Thành chưa thể tiêu thụ, còn tồn đọng lên tới 930 tấn, trong đó khoảng 800 tấn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái. Không tiêu thụ được sản phẩm khai thác, ngư dân huyện Núi Thành “khóc ròng” khi sản phẩm tồn ứ, tàu khai thác mực giờ về nằm “chôn neo” đậu đầy các cảng vì có ra khơi cũng không biết bán đâu cho hết.

Theo phản ánh của các thương lái, các thương nhân Trung Quốc vẫn có nhu cầu cao nhập hàng mực khơi khô của Việt Nam, nhưng Hải quan Trung Quốc không thông quan do chưa đáp ứng được các yêu cầu của Trung Quốc. Vì vậy, giá mực khơi khô đã giảm 20 - 25% so với giá thị trường bình quân trong tháng 5.2019 do chỉ còn một số thương lái thu mua để xuất khẩu sang Thái Lan nhưng số lượng hạn chế, tiêu thụ cầm chừng.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, VASEP xem xét, hỗ trợ việc đàm phán với các Bộ, ngành, Hải quan Trung Quốc để sản phẩm mực khơi khô của tỉnh được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Đồng thời hướng dẫn cách thức, các yêu cầu cụ thể sản phẩm mực khơi khô có thể xuất khẩu vào Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong nước chế biến sâu các mặt hàng từ mực khơi khô để giúp ngư dân có thể tiêu thụ được sản phẩm. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương lái, chủ tàu cá tổ chức lại quy trình sản xuất, thu mua, chế biến theo chuỗi giá trị để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phía nước nhập khẩu, đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm theo đường chính ngạch. 

 KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top