Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đường phố, cửa ô tắc nghẽn, bến xe ken cứng khách ‘rời đô’ dịp 30.4

Chủ Nhật 28/04/2019 | 11:13 GMT+7

VHO- Rất đông người dân đã đổ xô về bến xe để chuẩn bị cuộc hành trình “rời đô” về quê nghỉ ngơi trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Rất đông người dân đã đổ xô về bến xe để nghỉ ngày lễ 30.4 và 1.5.

Dịp nghỉ lễ 30.4 kéo dài năm ngày là cơ hội để nhiều người về quê, đi chơi xa. Vì thế, ngay trong chiều nay (26.4 - thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ), trên các tuyến đường dòng người hối hả chen chân nhau, nhích từng mét.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, ngay từ đầu giờ chiều, tại các bến xe, hàng nghìn người mang theo đồ đạc, hành lý chen chúc bắt xe khiến cho giao thông bị ùn ứ.

Tới 16 giờ chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường hướng ra ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng tắc cục bộ do lượng người ngoại tỉnh bắt đầu hành trình rời thành phố về quê. Lượng xe máy tăng đột ngột so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm dừng đỗ đèn đỏ, dòng người phải ì ạch di chuyển mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc.

Tại các đường ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng, Phạm Hùng-Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng, đê Nguyễn Khoái nối Minh Khai, Trần Khát Chân, đường vành đai 3 trên cao hướng Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân có rất đông các phương tiện nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài, còi xe bấm inh ỏi, hàng loạt phương tiện nhích từng mét...

Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách nối đuôi nhau xuất bến, trên xe cũng ken cứng khách. Đông nhất là các tuyến xe về các huyện của địa phương khi số lượng xe không nhiều và nhu cầu người dân đi lại tăng đột biến so với ngày thường.

Ở khu vực sân đỗ xe buýt, rất đông học sinh, sinh viên đã chen chân trên các tuyến xe. Tại khu đợi của nhà bán vé, hành khách ngồi la liệt để đợi chờ bạn bè, người thân để cùng về quê.

Ngay tại các cửa vào bên trong bến, rất đông cò vé đứng để “chèo kéo” khách lên xe về quê. Khi xe xuất bến, vẫn còn tình trạng hành khách bắt xe dọc đường tạo cơ hội cho các nhà xe “chặt chém” và gây mất an toàn giao thông mỗi khi nhà xe “táp” vào đường tranh khách.

Phía trước cửa khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, càng về cuối giờ chiều tối, lượng xe nối đuôi nhau rời bến càng dài.

Lãnh đạo các bến xe ở Hà Nội khẳng định không lo thiếu xe bởi hiện tại các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án phục vụ tốt nhất cho hành khách.

Trao đổi với VietnamPlus vào chiều tối 26.4, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, thời gian cao điểm khách đổ về bến sẽ rơi vào khoảng 17 giờ tới 20 giờ 30 phút. Đến thời điểm 17 giờ, bến đã tăng cường hơn 20 lượt xe khách. Lượng khách so với ngày thường tăng gấp 1,5 lần và đông nhất là các tuyến cự ly ngắn đi các điểm Việt Trì, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang…

“Bến xe đã phối hợp làm việc với các đơn vị vận tải chuẩn bị chất lượng và số lượng phương tiện. Trong 2 ngày 26-27.4, bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng cường 230 lượt xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp cao điểm (lượng xe tăng gấp 125-130%, hành khách 150-200% so với ngày thường). Hiện, giá vé xe khách tại bến của các nhà xe không có sự điều chỉnh so với trước đây,” ông Sơn cho hay.

Liên hệ với các xe chạy hợp đồng Limousine như XE Việt Nam, Khánh An (chạy tuyến Hà Nội-Ninh Bình) hay hãng xe Phúc Lộc Thọ, Havana và Anh Khôi Limousine (chạy tuyến Hà Nội-Nam Định)…, tổng đài viên đều trả lời đã hết chỗ ngồi dù giá vé các loại “chuyên cơ mặt đất” này cao gần gấp 2 lần so với xe khách nhưng các “thượng đế” sẽ không bị “chặt chém” giá vé hay “nhồi nhét”.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top