Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nga: Cảnh báo về tội phạm công nghệ cao

Thứ Hai 08/04/2019 | 10:20 GMT+7

VHO-  Kể từ năm 2013 đến nay, số lượng tội phạm công nghệ cao tại Nga đã liên tục gia tăng

Tăng gấp 16 lần 
Trong một cuộc họp mới đây, Bộ Nội vụ Nga đã đưa ra công bố, kể từ năm 2013 đến nay, số vụ tội phạm sử dụng internet đã tăng lên 16 lần. Năm 2018, các cơ quan thực thi pháp luật tại Nga cũng đã phát hiện 174.000 vụ việc có sự can thiệp của công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông. Các vụ việc này chủ yếu liên quan đến bẻ khóa mật khẩu, đánh cắp số thẻ và mã bảo mật của các tài khoản ngân hàng, trộm cắp tiền bằng hệ thống chuyển khoản điện tử cũng như phát tán các phần mềm và chương trình có nội dung độc hại để tống tiền doanh nghiệp. Cũng chỉ trong năm 2018, Nga đã chịu thiệt hại lên đến 1.000 tỉ Ruble (tương đương với 15 tỉ USD) trong các vụ phạm tội công nghệ cao. 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết, các cơ quan chức năng của Nga hiện chưa đưa ra các cảnh báo nghiêm túc và chính xác đối với người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các âm mưu từ những băng nhóm tin tặc. Đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của các vụ phạm tội công nghệ cao.
Vốn là một trong những quốc gia có ngành kinh tế ngầm phát triển trên nền tảng internet mạnh nhất thế giới, nơi mà các công cụ kỹ thuật được ứng dụng một cách triệt để trong các hình thức giao dịch, tội phạm mạng tại Nga có cơ hội hoạt động thành các băng nhóm, tổ chức bài bản. Đây cũng được coi là một ngành công nghiệp toàn cầu tinh vi và có tính lợi nhuận cao. Năm 2016, riêng Ransomware, một loại mã độc thường được sử dụng bởi tội phạm công nghệ cao đã tạo ra khoản lợi lên tới hơn 1 tỉ USD dành cho các băng nhóm này. FBI hiện đang nỗ lực kêu gọi xây dựng các hình thức xử lý cụ thể đối với các loại hình kinh doanh trên mạng cũng như các email quảng cáo, bởi trên thực tế, đây là điều kiện để những kẻ lừa đảo trà trộn vào tài khoản của các nhà cung cấp và chuyển hướng địa chỉ thanh toán của khách hàng. 

 Trong năm 2018, Nga đã chịu thiệt hại lên đến 1.000 tỉ ruble (tương đương với 15 tỉ USD) trong các vụ phạm tội công nghệ cao 

Ngày càng phức tạp 
Với nền tảng sẵn có là mạng Tor và các dịch vụ web đen khác đảm bảo điều kiện ẩn danh và bảo mật tuyệt đối, một lượng lớn các tổ chức tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo từ tinh vi đến đơn giản, nhắm vào nhiều đối tượng khách hàng khác nhau tại Nga cũng như nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Theo báo cáo xu hướng tấn công DDoS (hình thức tấn công có thể làm ngưng hoạt động của một máy tính, mạng nội bộ hoặc thậm chí là hệ thống mạng toàn quốc), tỉ lệ tấn công đang gia tăng tại các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, buộc người điều hành của các doanh nghiệp này phải trả tiền cho tin tặc nhằm lấy lại quyền kiểm soát hệ thống mạng nội bộ. Như vậy, tội phạm mạng có thể kiếm được một số tiền lớn chỉ bằng việc đe dọa tấn công một công ty hoặc tập đoàn cho tới khi người điều hành đồng ý trả một khoản tiền theo yêu cầu, thông thường không dưới 2,5 triệu USD. Cũng theo thống kê, trong năm 2018 có khoảng 86% các doanh nghiệp tại Nga đã bị tấn công bởi các tin tặc, 63% trong số đó cho biết, việc mất doanh thu vào thời gian cao điểm có thể gây thiệt hai tới hơn 100.000 USD mỗi giờ. Con số này đã tăng lên tới 36% kể từ khảo sát được thực hiện vào năm 2016, làm dấy lên nhiều lo ngại đối với tình trạng lừa đảo và tống tiền thông qua internet đang diễn biến ngày càng phức tạp. 
Cuộc điều tra gần đây cũng cho thấy, một nhóm tội phạm người Nga với 20 tin tặc chuyên nghiệp đã đánh cắp trót lọt khoản tiền trị giá 790 triệu USD trong vòng ba năm, bằng cách tấn công vào các tài khoản ngân hàng trên toàn thế giới. Hãng an ninh Kaspersky cho biết, 509 triệu USD trong số đó được cho là đến từ các tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp đến từ Mỹ và Liên minh châu Âu kể từ năm 2012. Trong cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ được hơn 160 tội phạm mạng người Nga thuộc các băng nhóm tội phạm có quy mô từ nhỏ đến lớn. Theo báo cáo, các đối tượng này thường sử dụng Trojan (một loại chương trình độc hại được ngụy trang thành các phần mềm quen thuộc) để đánh cắp tiền từ tài khoản cá nhân của người dùng. Các băng nhóm tội phạm công nghệ cao tại Nga có đầy đủ những kỹ năng cần thiết từ thiết kế web, lập trình, quản trị hệ thống cũng như có nhiệm vụ xáo trộn các phần mềm độc hại, giúp ngụy trang trước các phần mềm an ninh. Thành viên của những tổ chức tội phạm công nghệ cao tại Nga làm việc vô cùng bài bản, thậm chí được trả lương như những nhân viên thời vụ hoặc nhân viên lâu dài và được tuyển dụng thông qua các diễn đàn quảng cáo công khai và trắng trợn. 
Trước tình hình đó, vào tháng 11.2018, 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nền kinh tế lớn như Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng hơn 150 công ty công nghệ đã đưa ra cam kết nỗ lực hơn trong việc chống lại các hoạt động tội phạm trên internet. 

NGỌC LAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top