Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa): Điểm sáng về nâng cao chất lượng giáo dục

VHO- Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa) được thành lập năm 1986, qua 33 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên, học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện.

Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa): Điểm sáng về nâng cao chất lượng giáo dục - Anh 1

Với phương châm “muốn trò giỏi cần phải có thầy giỏi”, Ban Giám hiệu đã đổi mới công tác quản lý, đến nay trường đã có 18 giáo viên được cử đi học, đào tạo trình độ Thạc sĩ. Cùng với đó, nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục như: Đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm chuyên môn; quan tâm dạy văn hóa kết hợp với việc giáo dục ý thức đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh... chú trọng chỉ đạo, triển khai “thực dạy, thực học” đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đổi mới quản lý và đổi mới phương pháp dạy - học. Nhà trường đã xây dựng truyền thống “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, dạy tốt - học tốt”. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được giữ vững và không ngừng nâng cao. Nhờ vậy, hằng năm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đều trên 98%, tỉ lệ các em đỗ đại học, cao đẳng trên 50%, liên tục có học sinh đạt trên 27 điểm. Nhiều em đoạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh gỏi cấp tỉnh và quốc gia (năm học 2005-2006 giải ba quốc gia môn Toán Casio; năm học 2010-2011 giải khuyến khích môn Sinh học quốc gia; năm học 2013-2014 và năm học 2015-2016 đều có giải Nhì quốc gia môn Hóa Casio); 4 học sinh đoạt giải sáng tạo trẻ toàn quốc.

Năm học 2017-2018 nhà trường có 42 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (32 giải các môn văn hóa, 10 giải TDTT); đội tuyển học sinh giỏi văn hóa của trường được xếp thứ 18 trên tổng số 107 trường THPT trong tỉnh; có 15 em đoạt giải trong cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn (4 nhì, 2 ba, 9 khuyến khích) xếp thứ 2 trong khối thi đua… có 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 6 thầy cô đoạt giải trong cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp (2 nhất, 3 ba, 1 khuyến khích) xếp thứ 4 trong khối thi đua; 17 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp ngành (1A, 5B; 11C);…

Trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn, Thanh Hóa): Điểm sáng về nâng cao chất lượng giáo dục - Anh 2

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trường đang và sẽ đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh. Nhà trường xác định mục tiêu lớn nhất là hướng tới đào tạo những thế hệ học trò có nhân cách phát triển toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở địa phương.

Ghi nhận kết quả đạt được trong những năm qua, nhà trường đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen. Đảng bộ liên tục đạt “Trong sạch – Vững mạnh” và Nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, Đoàn Thanh niên được TW đoàn tặng Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 HÀ DŨNG

Ý kiến bạn đọc