Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Thể dục Việt Nam

VHO-Ngày 28.3, tại Tổng cục TDTT, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt vinh danh các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thể dục Việt Nam trong nhiều năm qua và tiến hành ký hợp đồng tài trợ với Công ty TNHH VNA Sport.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam Trần Chiến Thắng cho biết, trong những năm qua, bộ môn Thể dục đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể tới Thể dục dụng cụ và Thể dục Aerobic. Đây là những môn Thể thao đóng góp nhiều huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, Asian Games cũng như các giải đấu châu lục, cúp thế giới. Bên cạnh đó, môn Khiêu vũ thể thao và Thể dục nghệ thuật cũng đã có nhiều tiến bộ khi giành được huy chương ở một số giải quốc tế... 

Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Thể dục Việt Nam - Anh 1

Phan Thị Hà Thanh đã đóng góp nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội 

Năm 2015, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Cúp Thể dục thế giới; năm 2016 giành 1 HCV, 2 HCB ở Cúp thế giới, 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch châu Á… Tại ASIAD 2014, lần đầu tiên Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 1 HCB, 3 HCĐ. Năm 2016, Thể dục dụng cụ Việt Nam có 2 vận động viên giành vé tham dự Olympic. 

Trong khi đó, đội tuyển Thể dục nghệ thuật cũng đã giành được tấm HCB SEA Games vào năm 2017 sau nhiều năm chờ đợi. Còn đội Aerobic cũng giành không ít HCV châu lục, thế giới. Còn tại đấu trường SEA Games, trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây (SEA Games 28 và SEA Games 29), đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam luôn là đội tuyển giành nhiều HCV nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ông Trần Chiến Thắng cũng cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, Thể dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển phong trào cả về bề rộng và bề sâu để có nhiều đóng góp hơn nữa cho Thể thao Việt Nam. 

Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Thể dục Việt Nam - Anh 2

Liên đoàn Thể dục vinh danh các nhà tài trợ 

Để ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân cho sự phát triển của Thể dục Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho môn thể thao này.

Cũng tại buổi Lễ, Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Công ty TNHH VNA Sport đã ký kết hợp đồng tài trợ cho đội tuyển nam, nữ Thể dục dụng cụ Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH VNA Sport sẽ trao thưởng cho các VĐV đội tuyển nam, nữ Thể dục dụng cụ Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc tại các giải trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, cả 2 đội tuyển nam, nữ Thể dục dụng cụ sẽ được VNA Sport tài trợ kinh phí phục vụ tập luyện và thi đấu. Sự đồng hành của VNA Sport sẽ là nguồn động viên to lớn, kịp thời cho bộ môn Thể dục nói chung và 2 đội tuyển Thể dục dụng cụ nam, nữ quốc gia nói riêng trong hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế, trước mắt là hướng tới SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

THU SÂM; ảnh: Y TRANG

Ý kiến bạn đọc