Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Có bất ngờ với môn thi Sử ?

Thứ Tư 13/03/2019 | 15:33 GMT+7

VHO- Như tin Văn Hóa đã đưa, ngày 11.3, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo phương thức và các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. Theo đó, môn Lịch sử được chọn là 1 trong 4 môn thi bắt buộc.

 Phòng thi của một kỳ thi vào lớp 10 PTTH Ảnh: THANH TÙNG - TTXVN

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, đã có nhiều ý kiến của cán bộ, giáo viên và nhiều vị phụ huynh học sinh xung quanh vấn đề này.

“Khó người dễ ta”?

Thầy Phạm Văn Ngát, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt (huyện Thanh Trì - Hà Nội) cho biết: Ngay từ đầu năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã tuyên truyền và thông báo tới cha mẹ học sinh về phương án thi vào lớp 10 nên học sinh và các bậc phụ huynh đã hiểu rõ. Tuy nhiên, vì đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo phương án này nên nhiều học sinh và phụ huynh cũng tâm lý. Để ổn định tâm lý cho phụ huynh và giúp học sinh chủ động trong việc học và ôn, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học để giảng dạy tất cả các môn học, trong đó nhắc nhở học sinh về những môn trong chương trình thi.

Đặc biệt, ngày 11.3, sau khi có thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về môn thứ 4 thì Nhà trường đã tổ chức họp Ban Giám hiệu và toàn thể giáo viên để điều chỉnh kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh từ nay đến hết 31.5. Trước hết là hoàn thành chương trình lớp 9, tài liệu ôn tập, điều chỉnh kế hoạch dạy thêm đối với các môn đi thi; Hoàn thiện ngân hàng đề thi Trắc nghiệm đối với môn Tiếng Anh và Lịch sử theo bộ tài liệu học sinh; Tổ chức ôn tập các môn và cho học sinh ôn tập trực tuyến trên dữ liệu ngân hàng đề thi. Về cơ bản các phương án kế hoạch ôn tập đã xong, ngày 15.3 Nhà trường sẽ tổ chức họp và thông qua cha mẹ học sinh là triển khai thực hiện ngay. “Theo tôi, môn thi nào cũng có cái khó và cái dễ, có thể môn này khó với học sinh này nhưng dễ với học sinh khác. Vấn đề quan trọng là ý thức học tập của học sinh”, thầy Ngát chia sẻ.

Chỉ cần bám sát nội dung chương trình

Về phía học sinh và phụ huynh, tại nhiều trường THCS, khi biết phương án thi, nhiều học sinh học giỏi các môn tự nhiên thích các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong khi những học sinh học yếu các môn tự nhiên thì thích các môn còn lại. Theo nhận định của nhiều cán bộ quản lý giáo dục, việc một số môn học tự nhiên chỉ bắt đầu được dạy từ lớp 8 khiến nhiều học sinh chưa tích lũy được nhiều kiến thức, từ đó có tâm lý “sợ” thi các môn này. Và vì thế, việc môn Lịch sử được chọn là môn thi thứ tư vào lớp 10 xem ra lại “trúng tủ” với số đông học sinh. Tuy nhiên, khá nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng trước môn thi là môn học thuộc lòng, đòi hỏi phải nhớ được rất nhiều mốc thời gian và số liệu. Việc ôn tập môn Lịch sử được cho là sẽ vất vả hơn so với các môn khác vì với một môn thi đòi hỏi phải thuộc lòng rất nhiều dữ liệu thì thời gian vừa học vừa ôn thi trong vòng 1 - 2 tháng là quá khó. Ngoài ra, khi môn thi thứ tư được áp dụng phương thức trắc nghiệm, sau mỗi câu hỏi sẽ đưa ra 3-4 đáp án, mà các đáp án thì hầu hết đều gần giống nhau, nếu thí sinh không ôn chắc kiến thức Lịch sử thì rất dễ bị điểm kém. Một phụ huynh học sinh tâm sự: “Từ chỗ vào lớp 10 chỉ phải thi 2 môn, năm nay các con phải thi 4 môn đã là quá nặng. Lẽ ra, môn thi thứ tư chỉ nên là môn GDCD thì hợp lý hơn, các con không phải quá vất vả, căng thẳng. Môn Lịch sử quá nặng!”. Trước những băn khoăn của phụ huynh và học sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nội dung thi các môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp. Vì vậy, học sinh chỉ cần bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 9 và ôn luyện theo đề cương minh họa của Sở GD&ĐT Hà Nội là có thể làm bài tốt.

Điều đáng mừng là trước đó, nhiều trường THCS sau khi nắm được dự kiến phương thức thi vào lớp 10 năm nay đã không đợi đến khi công bố môn thi thứ 4 mà đã cho các em học sinh ôn luyện các môn còn lại theo định hướng của Sở. Ngoài ra giáo viên các bộ môn cũng đã gửi đến học sinh nội dung ôn tập tất cả các môn cách đây 3-4 tuần. Vì vậy, khi Sở thông báo môn thi Lịch sử thì học sinh và giáo viên đều không bất ngờ lắm. 

QUỐC HÙNG - HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top