Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

VCCA triển lãm số “Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm”

Thứ Tư 06/03/2019 | 10:02 GMT+7

VHO- Tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật kinh điển tới công chúng, từ 8.3 – 9.4.2019, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) sẽ ra mắt triển lãm “Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm”. Đây là lần đầu tiên những kiệt tác của Van Gogh được triển lãm tại Việt Nam và dưới hình thức tiên phong, đảm bảo sự chân thực, sống động và mới mẻ nhất - phiên bản số.

Tự họa (1889 Sơn dầu trên toan, 54 x 65 cm - Bảo tàng Orsay, Paris)

Triển lãm giới thiệu 35 tác phẩm của Vincent Van Gogh - một trong những họa sĩ xuất sắc nhất thuộc trường phái Hậu ấn tượng, với những kiệt tác nổi bật đã đi vào lịch sử hội họa thế giới như “Hoa hướng dương”, “Tự họa”, “Hoa hạnh nhân nở”... 

Điều đặc biệt là toàn bộ các tác phẩm được giới thiệu tới công chúng theo hình thức hoàn toàn mới tại Việt Nam: phiên bản số. Theo đó, các bức tranh sẽ được trình chiếu luân phiên và tự động thông qua các máy chiếu hiện đại có độ phân giải rất cao - tương ứng với các chủ đề sáng tác khác nhau: tĩnh vật, chân dung tự họa, cây cối, phong cảnh...

Với đặc trưng là những đường cọ thô, dày ấn tượng, kết hợp với ánh sáng và màu sắc rực rỡ - toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ, dữ dội của tác giả sẽ được bộc lộ tối đa qua phiên bản số. Thông qua việc trình chiếu hình ảnh tác phẩm gốc trên màn hình khổ lớn, lớp lang của các nét cọ cũng sẽ được phóng rộng so với kích thước trong tranh nguyên bản, giúp người xem quan sát cận cảnh từng chi tiết, đường nét trong tranh. Sự kết hợp phức tạp của những khối hình, màu, độ sáng – tối làm nổi bật sự chân thật của vật liệu, tạo thành một ma trận của các nét vẽ, đồng thời cũng tạo nên một sự khúc chiết nhất định trong tranh, mang đến cho người xem những trải nghiệm thị giác độc đáo, mới lạ so với bản gốc. 

Hoa hướng dương (1889 Sơn dầu trên toan, 95 x 73 cm - Bảo tàng Van Gogh Museum, Amsterdam)

“Trên thế giới hầu hết những người biết về da Vinci, Picasso và Van Gogh đều chưa từng được tiếp cận các bức tranh nguyên bản bởi chúng thường được bảo vệ nghiêm ngặt trong các bảo tàng nghệ thuật lớn trên thế giới hoặc nằm trong các bộ sưu tập cá nhân. Cách thức phổ biến nhất để mọi người thưởng thức nghệ thuật hay những tác phẩm nổi tiếng đều là thông qua các hình thức tái hiện lại như trong sách, tạp chí, bưu thiếp hay internet. Nhờ có những hình thức ‘tái sản xuất’ này mà các tác phẩm gốc trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn” - ông Mizuki Endo – Giám đốc Nghệ thuật VCCA chia sẻ.

Phiên bản số là hình thức triển lãm mới mẻ đã được VCCA tiên phong đưa về Việt Nam nhằm đưa các tác phẩm nghệ thuật kinh điển trên thế giới tiếp cận rộng rãi nhất tới công chúng; đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt và ứng dụng nhanh nhạy các xu hướng mới trên thế giới của VCCA trong lĩnh vực nghệ thuật. 

Trong khuôn khổ triển lãm, VCCA cũng sẽ tổ chức các sự kiện nghệ thuật, workshop… nhằm giúp khán giả hiểu hơn về phong cách nghệ thuật độc đáo của Van Gogh. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage chính thức của Trung tâm: facebook.com/VCCAVIETNAM/.

Triển lãm mở cửa từ ngày 8.3.2019 đến hết ngày 9.4.2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đêm đầy sao (1889Sơn dầu trên toan, 74 x 92 cm - Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, New York, Mỹ)

 Vincent Van Gogh (1853-1890) là một trong những nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cuộc đời sáng tác của ông chỉ kéo dài 10 năm: từ 1880 cho đến khi ông qua đời vào năm 1890. Với niềm đam mê to lớn, trong 10 năm đó Van Gogh đã để lại một khối lượng tác phẩm đáng kinh ngạc với khoảng 850 tác phẩm tranh vẽ màu và hơn 1300 bức vẽ hình họa còn được lưu giữ; chưa kể một lượng lớn tranh màu nước, tranh in thạch bản và phác thảo trong các lá thư.

Trong suốt cuộc đời mình, Van Gogh đã viết hàng trăm lá thư cho người em trai Theo, những thành viên khác trong gia đình và bạn bè. Với ông, những lá thư là phương tiện giao tiếp quan trọng cũng như là cách thức để ông giãi bày cảm xúc. Phần lớn những gì chúng ta biết về van Gogh: cuộc đời, lý lịch, những điều ông đọc, nhìn thấy và suy nghĩ, tất cả đều đến từ những lá thư – như “tiểu sử” của chính ông. 

Van Gogh hầu như tự học để trở thành họa sĩ. Ông tự học lấy các kỹ thuật nhờ vào sách giáo khoa, một vài lớp ở các trường nghệ thuật tại Brussels, Antwerp, các chuyến tham quan bảo tàng và cả lời khuyên từ những người bạn họa sĩ. Việc tiếp xúc với các phong trào nghệ thuật hiện đại ở Pháp đã thôi thúc ông tiến hành các thử nghiệm. Năm tháng trôi qua, van Gogh đã xây dựng cho mình một phong cách hội họa hết sức độc đáo, với bút pháp theo lối biểu hiện, sử dụng những màu sắc rực rỡ - Một phong cách đã truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ họa sĩ tiếp theo. 

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA): Ra đời ngày 6.6.2017 với sứ mệnh hỗ trợ, kết nối và lan tỏa nghệ thuật tới đông đảo công chúng. Sau hơn 2 năm ra mắt, VCCA đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của công chúng yêu nghệ thuật đồng thời là nơi kết nối các nghệ sĩ trong và ngoài nước, lan tỏa nghệ thuật đương đại tới đông đảo công chúng. 


P.V

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top