Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

20h ngày mai, Việt Nam gặp Nhật Bản: Không có gì là không thể

Thứ Tư 23/01/2019 | 10:51 GMT+7

VHO- Màn quật ngã Jordan đầy thuyết phục của các “chiến binh sao vàng” tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 đã làm người hâm mộ dấy lên niềm tin lớn lao rằng, với đội tuyển Việt Nam không có gì là không thể, dù đối thủ ở trận tứ kết vào ngày mai là Nhật Bản, đội bóng từng 4 lần vô địch Asian Cup, 6 lần tham dự World Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng trước trận gặp Nhật Bản

Rõ ràng bản lý lịch “khủng” của bóng đá Nhật Bản đã cho thấy sự chênh lệch quá xa so với bóng đá Việt Nam. Nếu Nhật Bản có tới 4 lần vô địch Asian Cup thì Việt Nam mới có 2 lần được lọt vào tới VCK của giải đấu này, trong đó có một lần được đặc cách với tư cách là đội chủ nhà vào năm 2007. Nếu Nhật Bản có 6 lần dự World Cup trong đó có tới 3 lần lọt vào vòng 2 thì với Bóng đá Việt Nam, World Cup vẫn đang là giấc mơ xa xôi, nếu như không có kỳ tích bắt đầu từ giải U23 năm ngoái.

Tại bảng F Asian Cup lần này, đội tuyển Nhật Bản giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận. Ở vòng bảng, Nhật Bản đã cho thấy họ là đội bóng sở hữu khả năng đẩy nhanh tốc độ ở quãng ngắn vô cùng đáng sợ. Trước Turkmenistan, Nhật Bản ghi 3 bàn chỉ trong 15 phút để lật ngược thế trận từ việc thua 0-1 thành dẫn 3-1. Trước Uzbekistan, “Samurai xanh” cũng cần đúng 15 phút để đảo ngược thế trận từ bị dẫn 0-1 thành dẫn ngược 2-1. Đáng chú ý hơn, đội hình ra sân của Nhật Bản tại UAE lần này có khá nhiều cầu thủ hiện đang chơi bóng tại châu Âu, thậm chí là ở những giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu như Premier League, La Liga, Ligue 1 hay Eredivisie (Hà Lan).

Dù trong trận đấu gặp Việt Nam sắp tới, trung phong đắt giá Yoshinori Muto sẽ bị treo giò và không thể ra sân nhưng Nhật Bản vẫn còn Yuya Osako, người ghi 2 bàn trong trận ra quân với Turkmenistan để thay thế và đang chơi cho Werder Bremen tại Bundesliga. Bên cạnh Osako, đội tuyển Nhật Bản còn Takumi Minamino, người từng ghi 2 bàn mở màn chiến thắng hủy diệt 7-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cách đây 5 năm.

Nếu xét vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam cũng kém đội bóng đến từ đất nước Mặt trời mọc tới 50 bậc. Nhưng nên nhớ, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ chịu thua 0-2 trước Iran - đội bóng xếp hạng thứ 29 thế giới, hơn đội tuyển Nhật Bản tới 21 bậc. Tuy nhiên theo chuyên gia bóng đá kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, dù đối đầu với đối thủ quá mạnh, hơn hẳn về đẳng cấp nhưng đội tuyển Việt Nam có rất nhiều lợi thế.

“Tuyển Việt Nam vừa có trận thắng đầy thuyết phục trước Jordan để giành vé vào vòng tứ kết nên tinh thần của các cầu thủ đang rất hưng phấn. Đã thế việc đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết đã là một kết quả đầy tự hào rồi nên dù kết quả ở trận đấu này có thế nào, người hâm mộ cũng không hề trách cứ. Vì thế các cầu thủ của chúng ta sẽ đá với tâm lý thoải mái, tự tin nhất cho dù đó là đối thủ từng nhiều lần dự World Cup và đang là đội bóng mạnh của châu Á. Cũng qua trận gặp Jordan vừa qua chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về mặt thể lực của các cầu thủ, đủ sức thi đấu cả ở 120 phút. Bên cạnh đó các cầu thủ đã trưởng thành nhiều cả về kỹ năng, tư duy chơi bóng, trình độ và tâm lý tự tin nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm”, ông Vinh phân tích.

Cũng theo vị HLV từng gắn với những chiến công hiển hách của SLNA và từng làm HLV trưởng đội tuyển Bóng đá quốc gia, Nhật Bản là đội bóng rất mạnh. Họ tranh cướp quyết liệt ở khu vực trung tuyến, lăn xả trong các pha tranh chấp bóng và đặc biệt nguy hiểm trong các quả phạt góc hoặc quả phạt cố định buộc ông Park Hang Seo sẽ phải lên sẵn các phương án. Tuy nhiên nếu may mắn, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội, có thể đến trong các tình huống khi Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải... mạnh dạn đột phá, dẫn đến quả phạt trên chấm 11m để đánh bại đối thủ.

“Đặc biệt nếu Việt Nam hòa Nhật Bản trong 2 hiệp đấu chính thức thì đó cũng là kết quả làm nức lòng người hâm mộ mà không cần phải chờ đến kết quả của 30 phút hiệp phụ hay đá luân lưu. Tuy nhiên tuyển Việt Nam cần phải tránh các pha phạm lỗi dẫn đến các quả phạt từ các tình huống cố định. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào lứa cầu thủ toàn vẹn cả về đức lẫn tài, có thể lực, có tư duy, kỹ năng chơi bóng tốt”, ông Vinh nói.

Dù chơi hay hơn khi gặp các đội bóng Tây Á và thường lép vế so với các đội bóng Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng điều đó không có nghĩa tuyển Việt Nam không có cơ hội. Sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ cùng với yếu tố may mắn, có thể sẽ giúp tuyển Việt Nam lập nên cơn đại địa chấn tại Asian Cup 2019! 

 VÂN GIANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top