Nhiều bất ngờ tại Quả Cầu Vàng 2019

VHO- Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 76 đã diễn ra tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Nhiều bất ngờ tại Quả Cầu Vàng 2019 - Anh 1

Rami Malek (giữa) vinh dự mang về cho mình giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch

Mở màn cho mỗi mùa giải thưởng điện ảnh thường niên, Quả Cầu Vàng được coi là sự kiện lớn thứ hai tại Hollywood (sau Oscar) được đánh giá bởi Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA).

The Guardian nhận định, những đề cử của giải thưởng năm nay có sự cách biệt khá lớn về chất lượng. Trong khi một số tác phẩm được trau chuốt kỹ lưỡng cả về mặt hình thức lẫn nội dung, thì một số đề cử khác lại tỏ ra khá lép vế cả về tiếng vang lẫn các yếu tố hàn lâm khác. Bên cạnh đó, “Bohemian Rhapsody”, cái tên được xướng lên cho hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc - Chính kịch cũng gây nhiều bất ngờ và tranh cãi cho người hâm mộ. Tại hạng mục quan trọng nhất, “Bohemian Rhapsody” đứng trước một đối thủ nặng kí được đánh giá cao bởi cả công chúng lẫn giới chuyên môn là “A Star Is Born”. Trước đó, phần đông nhận định, “A Star Is Born” là cái tên sáng giá nhất xứng đáng được vinh danh trong năm nay. Tuy nhiên, trái với dự đoán, dù trước đó, HFPA đã tỏ ra khá ưu ái khi điểm danh bộ phim âm nhạc này ở 5 đề cử, “A Star Is Born” chỉ nhận về duy nhất một cúp vàng cho hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất.

Nhiều bất ngờ tại Quả Cầu Vàng 2019 - Anh 2

 “Bohemian Rhapsody” gây bất ngờ khi nhận giải Phim Điện ảnh xuất sắc - Thể loại chính kịch

Trong khi đó, khi mới ra rạp, “Bohemian Rhapsody” đa phần bị truyền thông quốc tế chỉ trích về nội dung, cho rằng tác phẩm chỉ thành công về mặt diễn xuất được đảm nhiệm bởi Rami Malek và khía cạnh khai thác âm nhạc của huyền thoại Queen. Tuy nhiên, trái lại với nhận xét của giới phê bình, “Bohemian Rhapsody” được coi như ông hoàng của phòng vé trong nửa cuối năm 2018 khi bộ phim đã mang về tới hơn 700 triệu USD cho hãng Fox. Dù phải nhận nhiều lời chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận, “Bohemian Rhapsody” tái hiện rất tốt không khí hoài cổ xuyên suốt và chuyển tải đầy đủ các khía cạnh của ban nhạc rock huyền thoại, đặc biệt là trong giai đoạn những năm 1970.

The Guardian nhận xét: “Bohemian Rhapsody” là một bộ phim thể hiện sự tôn vinh đúng nghĩa đối với Queen và Freddie Mercury, cũng như con đường trở ông hoàng của những năm 1970, đỉnh cao là màn trình diễn ngoạn mục của nhóm tại Live Aid năm 1985, sự kiện giúp khẳng định vị thế trong lòng người hâm mộ, cũng là cột mốc chói sáng của Mercury nói riêng: Một thành tựu trọn đời đấu tranh với định kiến sắc tộc, tôn giáo và cuộc chiến chống lại căn bệnh HIV”.

Với vai diễn này, Rami Malek cũng vinh dự mang về cho mình giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch. Chiến thắng này cũng khiến anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho tượng vàng Oscar diễn ra vào tháng 2 năm nay. Thậm chí, giới chuyên môn đã ca ngợi, bản thân diễn xuất mà Rami Malek thể hiện trong “Bohemian Rhapsody” còn thành công hơn tổng thể bộ phim của đạo diễn Bryan Singer. 

 THỤC LINH

Ý kiến bạn đọc