Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Xây dựng thuỷ điện Xoóng Con (Nghệ An): Vì sao người dân phải “lạy” chủ đầu tư?

Thứ Sáu 04/01/2019 | 09:21 GMT+7

VHO- Thời gian gần đây, đơn vị thi công công trình thủy điện Xoóng Con đổ chất thải lấn, chặn dòng chảy của dòng khe Chà Lạp thuộc địa bàn xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh đang gây bức xúc cho người dân vùng hạ du.

 

 Khe Chà Lạp bị biến dạng do xả thải từ thi công công trình thủy điện Xoóng Con Ảnh: HÀ GIANG

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hoá tại khu vực xây dựng thủy điện Xoóng Con thuộc địa bàn xã Tam Thái, huyện Tương Dương ngổn ngang đất đá. Công trình của thủy điện nằm sát khe Chà Lạp nên một bên bờ khe và dưới lòng khe có nhiều chất thải là đất, đá đang vùi lấp dần lòng Chà Lạp. Ông Lô Văn Bền ở bản Khổi, xã Tam Thái nói: “Thấy họ cứ đào san ủi đất đá xuống chặn lấp dòng chảy khe Chà Lạp, mưa lớn làm nước dâng ngập ruộng vườn, cây cối, nhà cửa, còn mùa này thì khô hạn. Con tôm, con cá dưới khe nuôi sống bao đời nay cũng không còn nữa... Bà con dân bản khổ lắm. Xin đừng chặn dòng chảy khe Chà Lạp!”.

Những tháng cuối năm 2018, dân bản Khổi đã phải chịu ngập lụt hai đến ba lần. Theo phản ánh, những hộ gia đình ở bản Khổi bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nhiều nhất là các hộ gia đình Lô Văn Tiến, Lô Văn Khiên và Lô Văn Nam... Khe Chà Lạp gắn bó với người dân các bản Thái bao đời nay, là nguồn sống của người dân xã Tam Thái. Khi phát hiện đơn vị thi công thủy điện đổ thải chặn dòng chảy, người dân đã báo với Ban quản lý và chính quyền xã để xã báo cáo lên huyện.

Được biết, quy hoạch của thủy điện Xoóng Con được tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2009, với tổng diện tích gần 66 ha. Đơn vị đầu tư công trình thủy điện Xoóng Con là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng MCK. Sau khi có đơn phản ánh của người dân, ngày 23.1.2018, công ty này đã có văn bản trả lời công nhận trong quá trình đào, đổ đất đá hố móng nhà máy đã làm thay đổi, thu hẹp dòng chảy khe Chà Lạp, gây nguy cơ ngập một số hộ dân phía dưới cầu tràn bản Khổi và gây xói lở đất cộng đồng, đất sản xuất của dân bản Khổi. Công ty cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cho khảo sát thực hiện thanh thải, mở rộng dòng chảy và nắn dòng tại các vị trí cục bộ bị thu hẹp dòng chảy do quá trình thi công gây nên, hoàn trả dòng chảy thoát lũ đảm bảo trước mùa mưa lũ. Tuy vậy, nhưng việc khơi lại dòng chảy của khe Chà Lạp đến nay vẫn chậm trễ không như cam kết.

Ngày 5.12.2018, UBND xã Tam Thái tiếp tục có văn bản gửi UBND huyện Tương Dương và chủ đầu tư đề nghị chủ đầu tư thủy điện Xoóng Con xử lý bốn nội dung gồm: Có phương án giải quyết đối với bốn hộ bị ảnh hưởng phải ngừng sản xuất hơn hai năm do nhà máy khoan hầm làm mất nước khe Phí Hầy; Xử lý phần đất thải đổ xuống khe Chà Lạp làm hẹp dòng chảy gây ngập lụt một số hộ dân ở khu vực cầu tràn; Nâng cao trình đập thủy lợi Na Khối; Khi thủy điện tích nước, sẽ làm cạn kiệt nguồn thủy sản khe Chà Lạp, đời sống người dân gặp khó khăn. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư khi vận hành nhà máy ổn định, xem xét sử dụng nguồn quỹ phúc lợi, hỗ trợ cây giống, con giống xây dựng mô hình tạo sinh kế cho người dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 30.12.2018”.

Bài học nhãn tiền thời gian vừa qua cho thấy, trên địa bàn vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An, do công trình thủy điện mọc lên chi chít, người dân trong vùng lòng hồ cũng như vùng hạ du đang phải hứng chịu nhiều hệ lụy từ thủy điện tích nước, xả lũ... Do vậy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần cân nhắc, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình thủy điện không để chỉ vì một lợi ích nào đó làm ảnh hưởng đến môi trường và dân sinh. 

PHẠM TƯỚC

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top