Kiên Giang: Khách du lịch còn kẹt lại đảo Nam Du do bão số 1 Pabuk

VHO- Chiều 3.1, Trung tá Đoàn Ngọc Giang, Phó Đồn Trưởng đồn Nam Du huyện Kiên Hải, (Kiên Giang) cho biết, vào tồi ngày 2.1, Đồn Biên phòng Nam Du đã thực hiện bắn pháo hiệu thông báo bão, đã có hơn 1.000 phương tiện vào khu vực quần đảo Nam Du tránh bão số 1 Pabuk. Hiện tại vẫn còn một số khách du lịch còn kẹt lại đảo do tàu ngưng hoạt động.

Kiên Giang: Khách du lịch còn kẹt lại đảo Nam Du do bão số 1 Pabuk - Anh 1

Cầu cảng xã Lại Sơn huyện Kiên Hải nhiều tàu cá về tránh trú bão

Trung tá Đoàn Ngọc Giang, Phó Đồn Trưởng đồn Nam Du huyện Kiên Hải cho biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện Kiên Hải. Ban chỉ huy đồn Biên phòng Nam Du đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với cơn bão số 1 Pabuk.

Đồn Biên phòng đã kết hợp địa phương tuần tra, tuyên truyền, vận động cho các phương tiện vào khu vực quần đảo Nam Du tránh, trú bão, có hơn 210 lồng bè được chằng chống và vận động các chủ nuôi cá lồng bè lên bờ. Hiện tại bà con trên đảo đã chằng chống nhà cửa cơ bản đế tránh trú bão.

Kiên Giang: Khách du lịch còn kẹt lại đảo Nam Du do bão số 1 Pabuk - Anh 2

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Nam Du giúp ngư dân neo đậu tàu tránh trú bão tại quần đảo Nam Du.

Đến 15h ngày 3.1, trời đang mưa và gió bắt đầu mạnh dần, khách du lịch có thể phải ở lại đảo Nam Du đến hết ngày 4.1 vì tất cả các tàu đang ngưng hoạt động.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc