Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Chăm sóc người hiến máu tình nguyện như chăm sóc “khách hàng”

Thứ Sáu 28/12/2018 | 11:03 GMT+7

VHO- Theo TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phải cần tới 150.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị từ tháng 12.2018 - tháng 2.2019. Đây cũng là khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán nên việc huy động nguồn người hiến máu gặp khó khăn.

Sẽ đáp ứng 1/3 số lượng máu cần trong dịp Tết

Như thường lệ, để góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong dịp này, chuỗi hoạt động của Ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ XI/2019 dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 50.000 đơn vị máu, đáp ứng 1/3 số lượng máu cần trong dịp Tết. Chương trình do do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức Đoàn các tỉnh/thành phố sẽ được tiến hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác, diễn ra trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 12.2018.

Nhiều người đẹp ủng hộ, vận động chương trình Ngày Chủ nhật đỏ 2019...

Tại buổi họp báo vừa diễn ra, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong cho biết, sẽ có gần 70 điểm hội hiến máu được tổ chức, trong đó nhiều tỉnh, thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu như: Hà Nội: 6.000 đơn vị; TP HCM: 3.000đơn vị, Đắk Lắk 3.800 đơn vị, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên đều đăng ký trên 1.000đơn vị...

 “Ngày hội chính của Chương trình Chủ nhật Đỏ 2019  sẽ diễn ra ngày 6.1.2019 tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nhằm lan toả tinh thần của hiến máu tình nguyện vì người bệnh, vì cộng đồng. Mục tiêu của chương trình là tuyên truyền cho phong trào hiến máu tình nguyện, thay đổi nhận thức của thanh niên và người dân, sao cho ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu; đồng thời, vận động những người tình nguyện hiến đủ lượng máu cần cho điều trị trong dịp trước, trong và sau Tết tại tất cả các cơ sở y tế cả nước. Điều rất đáng mừng là trong 5 năm gần đây, Chủ nhật Đỏ phát triển rất nhanh với số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước từ 50% đến 100%”,  ông Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Đánh giá cao vai trò của chương trình Ngày hội Ngày Chủ nhật đỏ, TS.Bạch Quốc Khánh  cho rằng,  những năm qua, ngày hội đóng vai trò đã góp phần giải toả nhu cầu máu để điều trị cho người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết. Mặc dù, phong trào hiến máu đã phát triển mạnh mẽ nhưng lực lượng hiến máu chủ yếu là sinh viên bạn trẻ, sinh viên nên xảy ra tình trạng thiếu máu theo thời điểm, do các bạn sinh viên bận thi cử, dịp hè, nghỉ tết Nguyên Đán. Sự lan rộng của Chủ Nhật Đỏ năm 2018 đã giúp chúng tôi gần như không phải lo lắng gì về thiếu máu trong dịp Tết, do đó rất mong chờ vào sự thành công của sự kiện trong năm nay.

Chăm sóc người hiến máu tình nguyện để thu hút thêm nhiều đối tượng tham gia

 Theo số liệu thống kê, lượng máu tiếp nhận được trong năm 2018 tiếp tục tăng, ước tính cả nước tiếp nhận được khoảng 1,4 triệu đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu đạt xấp xỉ 1,6%. Lượng máu này đáp ứng được trên 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương. Để chủ động khắc phục tình trạng thiếu máu trong những ngày nghỉ,  ngay từ đầu tháng 12.2018, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và nhiều Trung tâm Truyền máu trên cả nước đã đồng loạt phát đi thông tin về tình trạng thiếu máu và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, đặc biệt là nhóm máu O – nhóm máu chiếm tới 45% dân số Việt Nam.

... và tham gia hiến máu tình nguyện

Tại buổi họp báo, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho hay, phong trào đã hơn 20 năm, nhưng chủ yếu là lực lượng sinh viên, thanh niên; có khoảng 70% sinh viên đã tham gia hiến máu. Chúng tôi đang nghiên cứu hướng đến vận động nhiều thành phần tham gia hiến máu, bao gồm người lao động và công chức, viên chức vì đây là lực lượng có thểm tham gia ở nhiều thời điểm. Ví dụ, mỗi năm một cán bộ viên chức hiến máu một lần thôi thì 300.000 người cũng thu về được hơn 300.000 đơn vị máu…“Hiện nay tỉ lệ cán bộ công nhân, viên chức tham gia hiến máu đã đạt tới 35%, chúng tôi mong rằng đội ngũ này có thể là tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện thường xuyên hơn.  Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn có mạng lưới rộng khắp trên cả nước cũng đã đồng hành tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện như Điện lực Việt Nam, Samsung...”,  Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói.

Cũng theo TS. Bạch Quốc Khánh, đồng thời với việc mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, ngành Y tế sẽ tăng cường chăm sóc người hiến máu vì họ đã nhiệt tình hiến máu thì phải chăm sóc họ chu đáo như chăm sóc khách hàng. Bộ Y tế đã đồng ý bổ sung quà cho người hiến máu là tặng gói quà xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe định kì. Hi vọng, gói quà tặng này có thể giúp ích cho người hiến máu biết được sức khoẻ của mình cũng như cổ vũ, thu hút thêm nhiều đối tượng hiến máu.

QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top