Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Tuyên dương thành tích ĐH TDTT các cấp

Thứ Tư 26/12/2018 | 15:49 GMT+7

VHO- Sáng 26.12, Sở VHTT TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương khen thưởng đối với các phong trào thể dục thể thao (TDTT) các cấp trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng các VĐV đoạt HCV tại ĐH TDTT toàn quốc 2018

Trong lễ tuyên dương, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 20 huấn luyện viên (HLV) và 40 vận động viên (VĐV) đã nỗ lực đạt thành tích cao trong ĐH TDTT toàn quốc năm 2018. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, đoàn thể thao Đà Nẵng đã thi đấu xuất sắc và thành công trên mọi mặt, cả về thứ hạng và huy chương, xếp thứ 5/65 đoàn toàn quốc tham gia thi đấu, với 31 huy chương vàng (HCV), 27 huy chương bạc và 44 huy chương đồng. Trong các bộ môn dự thi, có một số bộ môn đạt thành tích vượt trội như môn Bơi giành được 5 HCV; Quần vợt, Bowling, Billiards, Canoeing và Kayak đều giành được 3 HCV.

Các VĐV tham dự lễ tuyên dương

Niềm vui của các VĐV đạt HCV trong ĐH TDTT toàn quốc 2018

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vui mừng ghi nhận thành tích của các HLV, VĐV đã tạo nên thành công chung của thể thao thành phố, giành thứ hạng 5/65 đoàn của cả nước. Đây là dấu ấn đáng nhớ của thể thao thành tích cao Đà Nẵng tại sự kiện lớn nhất của thể thao nước nhà. Tuy nhiên ông Dũng cũng nhắc nhở: "Chúng ta không thỏa mãn với những gì đã đạt được, chúng ta phải luôn nhìn về phía trước để giữ vững thành tích này và đạt những thành tích mới, cao hơn. Nếu các VĐV, HLV của chúng ta dừng lại thì các VĐV khác sẽ vượt qua nhanh chóng, bởi trong thể thao tốc độ phải tính theo giây, theo từng cen - ti - mét chứ không phải tính theo tháng, theo ngày". Bên cạnh đó ông Dũng đề nghị ngành TDTT TP phải làm tốt công tác quy hoạch, chú trọng vào những môn thể thao trọng tâm trọng điểm. Duy trì giữ vững thành tích, có kế hoạch đào tạo đội ngũ HLV trẻ tuổi, đồng thời có chế độ, chính sách thích hợp để tạo động lực các HLV, VĐV, đầu tư thích đáng cho các môn thể thao đỉnh cao cũng như phong trào TDTT quần chúng. "Các sự kiện thể thao quốc tế cần được tổ chức nhiều hơn nữa, bởi đây là "đấu trường" thích hợp nhất để các VĐV, HLV của chúng ta cọ xát nâng cao kinh nghiệm thi đấu, học hỏi, qua đó khắc phục những tồn tại về thành tích, sức bền, chuyên môn để phấn đấu trở thành điểm sáng về thể thao toàn quốc, bước vào sân chơi của khu vực" - ông Dũng nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành thể thao TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Sở VHTT trao bằng khen cho các VĐV tham dự ĐH TDTT toàn quốc năm 2018

Năm 2018, các phong trào TDTT tại TP Đà Nẵng đã diễn ra thành công và tạo được sự lan tỏa sâu rộng, ĐH TDTT thành phố diễn ra với quy mô hơn 7.575 người, trong đó khối diễu hành hơn 1.000 người, thi đấu 24 môn. Thứ tự xếp hạng lần lượt: Q. Hải Châu; Q. Thanh Khê; H. Hòa Vang; Q. Ngũ Hành Sơn; Q. Sơn Trà; Q. Liên Chiểu; Q. Cẩm Lệ. Tại ĐH TDTT cấp huyện, các ngành, ĐH TDTT cấp phường, xã... đều được các địa phương tổ chức chu đáo, an toàn. Trong đó tập trung vào các môn thể thao truyền thống có thế mạnh như Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Chạy việt dã, Cờ vua, Võ...Theo đó, Bộ VHTTDL đã tặng Cờ cho Sở VHTT TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2018; tặng Bằng khen cho Q. Thanh Khê và P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn vì đã có thành tích tổ chức tốt ĐH TDTT các cấp lần thứ VIII năm 2018.

Lãnh đạo Sở VHTT Đà Nẵng tặng cờ cho các đơn vị đạt thành tích trong ĐH TDTT TP

NGỌC HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top