Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Rút gọn dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô: Không đồng ý, sẽ có chủ đầu tư khác

Thứ Hai 24/12/2018 | 10:25 GMT+7

VHO- Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư, đầu năm 2018 đã gây ra nhiều phản ứng không đồng thuận trong dư luận. Vừa qua Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua quy hoạch điều chỉnh dự án, đồng thời đưa ra thông điệp rõ ràng: Nếu chủ đầu tư không đồng ý thì có quyền rút lui, sẽ có chủ đầu tư khác.

 

 Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô nhìn từ phía ngoài

Từ 43,2ha xuống còn 16 ha

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, dự án sẽ điều chỉnh 7 nội dung, trong đó có nội dung đưa ghềnh Nam Ô ra khỏi dự án. Theo quy hoạch mới, thành phố sẽ thu hồi vệt đất mặt tiền Nguyễn Tất Thành (nối dài) để phục vụ công cộng; thu hồi toàn bộ ghềnh Nam Ô vì theo Luật Biển cần tăng cường không gian công cộng cho người dân; giữ nguyên và không được san lấp hồ hiện trạng; cải tạo lại sân bóng hiện có để phục vụ cộng đồng; toàn bộ đường dân sinh mở từ 4m lên 5,5m; Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải tôn tạo và mở rộng khuôn viên các công trình cổ (đình làng, miếu, mộ tiền hiền...). Với việc điều chỉnh quy hoạch, diện tích dự án sẽ được thu hẹp còn lại khoảng 16 ha. Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, quy hoạch dự án resort của Tập đoàn Trung Thủy ở Nam Ô giảm dần từ 43,2ha xuống còn hơn 36ha và nay chỉ còn 16ha.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, với việc thu hẹp lại quy hoạch một cách bất ngờ như vậy thì chủ đầu tư (Tập đoàn Trung Thủy) sẽ khó mà đi đến thống nhất với UBND TP. Đà Nẵng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nêu quan điểm chắc chắn: “Phương án điều chỉnh quy hoạch đã được Thường trực Thành ủy thông qua (tại Thông báo số 441-TB/TU ngày 19.10.2018), Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án trước khi trình duyệt theo quy định. Về phía chủ đầu tư, họ có quyền rút lui, đó là chuyện của chủ đầu tư. Thành phố đã thông qua quy hoạch này đảm bảo quyền lợi của người dân, phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ đầu tư rút lui sẽ có chủ đầu tư khác”.

 Làng Nam Ô

Phải đảm bảo lợi ích hài hòa

“Chúng tôi theo đuổi dự án này đã lâu và rất muốn thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi mong sớm nhận được quyết định điều chỉnh để xem xét triển khai, với trách nhiệm là chủ đầu tư, chúng tôi vẫn có những hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan tại đây bằng cách cho người tới thường xuyên dọn dẹp, vì khu vực ghềnh Nam Ô có rất nhiều rác tấp vào quanh bờ”, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng cho biết.

Trước “số phận” của dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung yêu cầu cần tháo gỡ sớm những vướng mắc giữa chính quyền và doanh nghiệp ngay trong năm 2019, tạo sự thống nhất và đồng thuận đồng thời xây dựng được tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện. “Thành phố và các đơn vị liên quan cần phải có những tính toán để đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp lẫn người dân. Doanh nghiệp đã đầu tư, đồng thuận với thành phố để có một quỹ đất phục vụ cho công cộng, đảm bảo được đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân, đây là cái chúng ta hết sức trân trọng. Tôi ghi nhận và đánh giá cao. Đồng tiền của doanh nghiệp vay mượn ngân hàng, để lâu họ chịu sao được. Vốn thì phải xoay vòng để nó phát triển. Tôi đề nghị chúng ta phải tập trung xử lý sớm”, ông Trung nói.

Dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng, được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tại quyết định 9926/QĐ- UBND ngày 20.12.2010, điều chỉnh năm 2014. Tổng hồ sơ giải tỏa đền bù là 676 hồ sơ. Sau 8 năm triển khai, đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và trong giai đoạn thiết kế thi công. Ban đầu, quy hoạch của dự án lên tới hàng chục hecta, lấy trọn ghềnh Nam Ô và di dời toàn bộ di tích trong làng Nam Ô. Đầu năm 2018, người dân làng Nam Ô đã nhất loạt bao vây dự án này để phản đối. Trước sức ép của người dân, cuối năm 2018, TP Đà Nẵng đã quy hoạch lại dự án, theo đó điều chỉnh diện tích của dự án xuống còn 16ha, bảo toàn ghềnh đá và các di tích lâu đời. 

MINH CHÂU

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top