Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mưa lớn, Nam Trung Bộ ngập sâu, giao thông Bắc - Nam chia cắt

Chủ Nhật 25/11/2018 | 15:54 GMT+7

VHO-Do ảnh hưởng bão số 9, nhiều tỉnh Nam Trung Bộ như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa lớn kéo dài, gây ngập nghiêm trọng. Nước lũ cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường; trong đó, tuyến đường quốc lộ 1A và đường sắt Bắc- Nam (đoạn qua  Khánh Hòa, Ninh Thuận) bị ngập và 300 m đường sắt bị cuốn trôi, giao thông tê liệt trong nhiều giờ. Chiều 25.11, mưa lớn vẫn tiếp “trút nước”, dự báo nhiều địa phương trên địa bàn sẻ ngập kéo dài, lũ quét, sạt lở đang “rình rập”.

Cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục thông tuyến đường sắt

Sáng 25.11, ghi nhận của P.V Báo Văn Hóa ở Khánh Hòa có mưa lớn, lũ về gây ngập nghiêm trọng ở TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh và TP Cam Ranh... Do nước ngập sâu nhiều tuyến đường giao thông trong nội thị Nha Trang bị tắc đường. Trong khi đó, tại thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hoà) xảy ra sạt lở  khiến hàng trăm người dân tại đây phải tháo chạy. Một số nơi trên địa bàn Khánh Hòa bị ngập cục bộ như xã Cam Thịnh Đông, xã Cam Lập (TP.Cam Ranh), thị trấn Tô Hạp (Khánh Vĩnh), nhiều vùng (TP.Nha Trang). Đặc biệt, đại lô Nguyễ Tất Thành nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh - đoạn qua đèo Cù Hin bị sạt lở nghiêm trọng; hàng ngàn tấn đất đá từ trên núi sạt lở khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đến chiều 25.11 cho biết, TP.Nha Trang phải di dời 1.398 hộ dân với 5.818 người. Trong đó, các địa phường phải di dời nhiều dân là: xã Phước Đồng, phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, phường Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Phương, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Phước... Theo dự báo, trong tối 25.11 khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn cũng làm tuyến đường Đại lộ Nguyễn Tất Thành đi sân bay Cam Ranh ngập, sạt lỡ và bị tê liệt.

Tại tỉnh Ninh Thuận, mưa cũng đã gây ngập nhiều nơi như: xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải; TP. Phan Rang- Tháp Chàm. Theo thống kê bước đầu của chính quyền các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc, hiện có ít nhất trên 1.000 ha cây trồng các loại bị ngập sâu trong nước, khả năng thiệt hại rất lớn.

Đáng chú ý, lũ đã cuốn trôi hơn 300 m đường sắt Bắc – Nam (đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận), giao thông đường sắt tê liệt.

Trưa 25.11, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý đường sắt Thuận Hải xác nhận: “Do ảnh hưởng cơn bão số 9, gây mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ đổ về làm sạt lở khoảng 300 m đường sắt tại Km 1382+600, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, gần sát với ga Kà Rôm”.

Theo ông Hiệu, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã làm văn bản báo cáo Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam để kịp thời điều tiết giao thông trên tuyến đường sắt, đoạn đi qua địa bàn Ninh Thuận.

Đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận xác nhận: “Trưa 25-11, có nhiều tàu bị mắc kẹt tại khu vực xã Suối Cát (Khánh Hòa) và 4 đoàn tàu mắc kẹt tại Ninh Thuận. Mỗi đoàn tàu có khoảng 350 hành khách, ước tính lượng khách bị mắc kẹt khoảng 2.500 người. Hiện lãnh tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ngành đường sắt hợp đồng 13 xe khách thực hiện trung chuyển hành khách ở 2 điểm này đến các ga kế tiếp để tiếp tục hành trình”.

Ngập lụt nhiều vùng các tỉnh Nam Trung Bộ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp trên 39.000 người dân của các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của P.V, trong ngày 25.11, nhiều đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận trực tiếp xuống các khu vực xung yếu để chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt. Theo đó, chính quyền địa phương huy động tối đa các lực lượng ứng cứu tại chỗ với phương tiện hỗ trợ để kịp thời di dời dân đến nơi an toàn khi lũ tiếp tục tràn về.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hiện ngành NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu xả lũ nhiều hồ thủy lợi. Cụ thể: lưu lượng xã của hồ Trà Co trên 45m3/giây; Phước Trung 33m3/giây, Phước Nhơn 40,8m3/ giây; Bà Râu 62,3m3/ giây; Nước Ngọt hơn 176 m3/ giây.

Tại Phú Yên, cũng có mưa to nhiều ngày qua, nước thoát chậm đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, chia cắt quốc lộ 1A. Sáng 25.11, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Do vậy, lực lượng chức năng phải phân luồng, cho xe lưu thông một làn. Phải mất 30 phút, giao thông mới trở lại bình thường.

Các tỉnh Nam Trung Bộ mưa vẫn tiếp tục “trút nước”, dự báo sạt lở, ngập lụt sẽ còn tiếp tục. Báo Văn Hóa sẽ cập nhật thông tin tiếp theo.

XUÂN HƯỚNG

Một số hình ảnh lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top