Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Triển lãm tôn vinh các Di sản văn hóa Việt Nam

Thứ Sáu 26/10/2018 | 14:25 GMT+7

VHO-Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch số 4482/KH-BVHTDL về việc tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018”. Đây là một trong các hoạt động nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.

Hàng năm, vào dịp Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23.11, cả nước thường có nhiều hoạt động tuyên truyền, tôn vinh di sản văn hóa. Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018” là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của các vùng miền đất nước, đặc biệt là di sản  Việt Nam đã được UNESCO trao tặng danh hiệu.

Bên cạnh việc tôn vinh các di sản văn hóa, Triển lãm cũng là hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm đối với di sản văn hóa của đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đàn bản sắc dân tộc, đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc giữa các vùng miền trên cả nước. Triển lãm là dịp để các nhiếp ảnh gia, các họa sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu... công bố, giới thiệu những tác phẩm của mình về đề tài di sản văn hóa.
Các nội dung chính của triển lãm bao gồm: Triển lãm chung với chủ đề “Lịch sử văn hóa Việt Nam” qua việc trưng bày hình ảnh “Lịch sử văn hóa Việt Nam”, ảnh nghệ thuật giới thiệu di sản, vẻ đẹp đất nước, cuộc sống, con người Việt Nam qua lăng kính du lịch, những tác phẩm chọn lọc đoạt giải trong cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam 2018”; Không gian trưng bày của các tỉnh/thành phố đại diện vùng miền tham gia với chủ đề “Di sản văn hóa các vùng miền”; Trưng bày áo dài Việt Nam; Trưng bày chuyên đề “Vinh danh các nghệ nhân lĩnh vực nghề” giới thiệu, tôn vinh các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống.


Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật như: đêm hội “Tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam”; chương trình giao lưu học sinh, sinh viên với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản văn hóa dân tộc”; Thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Di sản văn hóa Việt Nam”; Hội thảo “Những vấn đề di sản văn hóa nghề và làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh lân cận”....
Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018” dự kiến sẽ diễn ra từ 21.11 -23.11.2018 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Lễ khai mạc và đêm hội “Tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 21.11 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. 

 PHÚC NGHỆ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top