Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

VHO- Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á- Thái Bình Dương (APNN) lần thứ tám với chủ đề Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số (do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức) diễn ra từ ngày 18 – 20.10 tại Hà Nội thu hút sự tham gia của 200 đại biểu là các nhà khoa học nữ trong nước và quốc tế.


Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị 

    Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững. Các nhà khoa học nữ đã đóng góp vai trò quan trọng, quyết định vào sự phát triển toàn diện, bền vững của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, tỷ lệ các nữ khoa học, trí thức có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 88%, các chị có nhiều công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc làm cơ sở hoạch định chính sách và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. “Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn những khó khăn thách thức nhất là những khoảng trống về giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Số lượng phụ nữ tham gia các lĩnh vực này còn ít, đòi hỏi sự cam kết nỗ lực hơn nữa của toàn xã hội”, bà Hà nhấn mạnh.
    Hội nghị sẽ ra Tuyên bố Hà Nội thể hiện sự cam kết của các thành viên trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, kết nối, thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học nữ nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Bên lề hội nghị, Triển lãm “Phụ nữ trong Khoa học và sáng tạo” cũng được diễn ra, giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ và sáng tạo của phụ nữ Việt Nam.

Thảo Lam

Ý kiến bạn đọc