Đình chỉ công tác 2 trạm trưởng để điều tra nạn phá rừng

VH- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa (Công ty Nam Hòa) đã có quyết định đình chỉ công tác của 2 trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng, đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ quan chức năng liên quan để điều tra làm rõ vụ phá rừng xảy ra ở tiểu khu 215 (thuộc hai xã Lộc Hòa và Xuân Lộc, huyện Phú Lộc).

Theo đó, ông Bùi Khắc Giáp, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và ông Nguyễn Trường Tam, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc bị đình chỉ công tác để phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc liên quan đến phá rừng ở tiểu khu 215. Công ty đã điều động 2 Phó phòng Quản lý bảo về rừng về kiêm nhiệm 2 trạm trưởng.

Hiện Công ty Nam Hòa đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc xác minh diện tích rừng ở tiểu khu 215 bị chặt hạ và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

S.T

Ý kiến bạn đọc