Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024
Mang tiền về cho mẹ cán mốc triệu view: Không chỉ là sự may mắn Mang tiền về cho mẹ cán mốc triệu view: Không chỉ là sự may mắn

Mang tiền về cho mẹ cán mốc triệu view: Không chỉ là sự may mắn

15044

VHO- Rapper Đen Vâu vừa tung ra MV Mang tiền về cho mẹ ngay lập tức trở thành hiện tượng âm nhạc. Chưa hết, rapper này kết hợp với ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong MV Gieo quẻ cũng nhanh chóng cán mốc triệu view. Điều gì từ hai sản phẩm âm nhạc trên đã lôi cuốn đám đông như vậy?

Hai năm liên tiếp đại diện Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng... Hai năm liên tiếp đại diện Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng...

Hai năm liên tiếp đại diện Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng...

0 8009

VHO - MV Chim quý trong lồng của nhà sản xuất K-ICM vừa chiến thắng giải Best Music Video tại ATA lần thứ 26, đồng thời tạo nên cột mốc ấn tượng khi 2 năm liên tiếp đại diện Việt Nam chiến thắng hạng mục này.


Chủ tịch Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện: Hội đồng không lập ra để yêu, ghét cảm tính

VHO- Trước ý kiến cho rằng Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đang hoạt động với chế độ kiểm duyệt cũ kỹ, chuyên quyền, ảnh hưởng đến sức sáng tạo của một bộ phận trong giới làm phim, GS.TS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng lên tiếng: “Chúng tôi làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Hiện có một vài người do thiếu thông tin hoặc đang cố tình nhìn nhận sai...

Nhiều ý kiến đề cập đến chuyện hồi tố phim "Vị”: Không ai muốn làm khó, kìm hãm các nhà làm phim

VHO- “Nhiều người hiểu rằng cơ quan quản lý điện ảnh đang gây khó cho người làm phim và thậm chí, khiến cho nền điện ảnh mất đi nhiều tác phẩm giá trị chỉ vì... kiểm duyệt”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đã phản hồi ý kiến của giới làm phim tại tọa đàm trực tuyến Ai góp ý giơ tay lên! đề cập một số vấn đề tại Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tổ chức Liên hoan sân khấu Kịch toàn quốc 2021: Nghệ thuật không thể lùi lại phía sau

VHO- Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Hải Phòng. Các đơn vị tham gia sẽ lựa chọn một trong hai hình thức dự thi: Trực tuyến hoặc trực tiếp. Giải pháp này đã nhận được sự đồng thuận cao của giới nghề cũng như đại diện nhiều sân khấu kịch...

Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn: Hướng tới những giải pháp căn cơ

VHO- Tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải có những thay đổi để thích ứng với quá trình vận động của xã hội. Sự thay đổi đó được bắt nguồn từ phương thức quản lý đến hình thức sáng tạo và thể hiện. Vì vậy, Chính phủ đã giao cho Bộ VHTTDL xây dựng “Đề án Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung...

Xung quanh việc siết chặt quản lý phim tham dự LHP quốc tế: Đối thoại là cần thiết

VHO-  Liên quan đến bộ phim Vị không được phép phổ biến gây sự chú ý của dư luận thời gian qua, đã có một số ý kiến đề xuất cần phải có cơ chế đối thoại giữa Hội đồng duyệt và nhà sản xuất để tìm ra được tiếng nói chung.

Xung quanh việc quản lý phim tham dự LHP quốc tế: Không hội đồng nào hạn chế tính sáng tạo và cái đẹp

VHO- Sau bài viết Phim “vượt rào” tham dự LHP quốc tế: Mọi “sân chơi” đều phải thượng tôn pháp luật đăng trên số báo 3596 ra ngày 23.7, Văn Hóa tiếp tục ghi nhận những ý kiến, chia sẻ của người trong nghề về sự cần thiết phải có chế tài nghiêm khắc để quản lý hiện tượng phim Việt “tiền trảm, hậu tấu”, xuất ngoại thi chui tại các LHP quốc tế đã diễn ra...

Phim “vượt rào” tham dự LHP quốc tế: Mọi “sân chơi” đều phải thượng tôn pháp luật

VHO- Luật Điện ảnh quy định phim dự thi quốc tế cần phải qua thẩm định và cấp phép của Cục Điện ảnh, nhưng trên thực tế nhiều nhà sản xuất vẫn ngang nhiên “tiền trảm, hậu tấu”, gửi phim dự thi rồi mới quay về chịu phạt và xin cấp phép. Tuy nhiên, lại có những ý kiến cho rằng, Luật Điện ảnh cần xem xét các quy định về kiểm duyệt hiện nay có còn phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh...

Thanh tra Bộ VHTTDL: Chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh

VHO- Trả lời nội dung đơn kiến nghị việc tước danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ Hoài Linh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Trần Kim Hậu  vừa  ký văn bản ngày 6.7. 2021, khẳng định chưa có đủ cơ sở để tước danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ này.

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật: Nghệ sĩ phải là “barie” cho chính mình

VHO- Trước hiện tượng có một bộ phận nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1854/BVHTTDL-NTBD gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và UB toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hoá nghệ...
1234

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top