Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa

VHO- Sáng nay 23.11, tại Hà Nội, đoàn báo chí Campuchia do ông H.e Ouk Kimseng, Phó Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa - ảnh 1

Đoàn báo chí Campuchia chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập, phóng viên Báo Văn hoá

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2018 của Bộ TTTT Việt Nam. Tham gia đoàn báo chí Campuchia có đại diện một số Sở Thông tin các địa phương, Đài truyền hình quốc gia, Đài phát thanh, báo, tạp chí của Vương quốc Campuchia.

Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa - ảnh 2

Đoàn báo chí Campuchia trao đổi nghiệp vụ với Báo Văn hóa

Bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập báo Văn Hóa cho biết: “Báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có quá trình 61 năm hình thành và phát triển, qua nhiều lần thay đổi tên gọi nhưng đến nay, báo vẫn là tờ báo chuyên ngành uy tín, có thương hiệu mạnh, truyền tải những thông tin, chính sách, chỉ đạo và hoạt động của Bộ chủ quản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, được bạn đọc yêu quý”.

Báo Văn Hóa có nhiều ấn phẩm như: báo in (3 kỳ/ tuần), báo Văn hoá online , Chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi (1kỳ / tuần), tạp chí Forbes Việt Nam (1 kỳ/ tháng). Trong đó, Chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi được xuất bản theo đơn đặt hàng của Chính phủ Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi. Các ấn phẩm khác cũng được hỗ trợ của Nhà nước hoặc tự chủ một phần về kinh phí nhưng đều được sự quản lý thống nhất của Nhà nước, được tạo điều kiện phát triển, thể hiện tự do báo chí và hợp tác quốc tế về chuyên ngành báo chí, ứng dụng công nghệ trong quá trình phát triển.

Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa - ảnh 3

Ông H.e Ouk Kimseng chia sẻ về những bài học có được từ chuyến công tác

Ông H.e Ouk Kimseng vui mừng vì đoàn báo chí Campuchia được đến làm việc với Báo Văn hóa và các cơ quan báo chí Việt Nam. Ông cho rằng, trong chuyến công tác này, đoàn báo chí Campuchia đã học được rất nhiều bài học quý báu từ việc quản lý báo chí, xuất bản và mô hình hoạt động báo chí của Việt Nam.

Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa - ảnh 4

Bà Chu Thị Thu Hằng tặng quà trưởng đoàn báo chí Campuchia

Hiện nay, mặc dù chỉ có 16 triệu dân nhưng Campuchia có tới hơn 100 đài phát thanh, 22 đài truyền hình, chưa kể truyền hình cáp, báo điện tử và báo in. Do đó, hoạt động báo chí ở Campuchia luôn có sự cạnh tranh khốc liệt.

“Sau chuyến công tác này, chúng tôi sẽ đề xuất với Bộ Thông tin trình Chính phủ việc thành lập báo Văn hóa để phục vụ quản lý ngành và đông đảo đối tượng độc giả cả nước".- ông  H.e Ouk Kimseng khẳng định.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng chia sẻ các kinh nghiệm về đào tạo nghiệp vụ, tổ chức thông tin, đạo đức  báo chí và xu hướng phát triển chung của báo chí trong bối cảnh hiện nay. 

Đoàn báo chí Campuchia thăm và làm việc tại Báo Văn hóa - ảnh 5

Đoàn báo chí Campuchia thăm cơ sở 2 báo Văn Hóa

Trong đợt công tác này, đoàn báo chí Campuchia sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến 25.11, trao đổi kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ báo chí với rất nhiều cơ quan báo chí tại TP.HCM và TP Hà Nội: Saigontimes, báo Pháp luật TPHCM, báo Bóng đá…

Thúy Hà; ảnh Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc