Thêm một giải bóng đá châu Âu kết thúc sớm vì dịch Covid-19

VHO- Giải bóng đá Ngoại hạng Scotland (Scottish Premiership) đã trở thành giải vô địch quốc gia thứ tư tại châu Âu sau Pháp, Hà Lan và Bỉ buộc phải kết thúc sớm vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Mới đây, Ban tổ chức giải Scottish Premiership đã có cuộc họp với các đội bóng và đi đến quyết định kết thúc sớm mùa giải 2019/20, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Thêm một giải bóng đá châu Âu kết thúc sớm vì dịch Covid-19 - ảnh 1

CLB Celtic vô địch sớm nhờ... dịch Covid-19

Theo Ban tổ chức Scottish Premiership, cách thức quyết định danh hiệu vô địch và xuống hạng được tính dựa trên số điểm trung bình của các đội bóng tính ở bảng xế hạng tính đến ngày 13.3. Thông báo từ Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp Scotland (SPFL) cho biết, CLB Celtic đã trở thành nhà vô địch năm thứ 9 liên tiếp với điểm số trung bình vượt trội là 2,6667, xếp trên đại kình địch Rangers là 2,3103. Suất xuống hạng thuộc về Hearts, đội bóng khá có tiếng tại Scotland. 

Như vậy, với chức vô địch Scottish Premiership 2019/20, CLB Celtic đã có cú đúp danh hiệu ở mùa này, trước đó họ đã giành chức vô địch cúp Liên đoàn Scotland. Bên cạnh đó, tại đấu trường cúp quốc gia Scotland, Celtic đã vào bán kết nhưng giải này nhiều khả năng cũng sẽ bị hủy bỏ.

Như vậy, Scottish Premiership là giải đấu thứ tư tại châu Âu không thể kết thúc mùa 2019/20 sau Ligue 1 (Pháp), Eredivisie (Hà Lan) và Jupiler Pro League (Bỉ). Điều này khác hoàn toàn so với các giải đấu lớn khác, trong đó có giải Bundesliga (Đức) vừa trở lại cuối tuần qua, giải Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia)… cũng đang lên kế hoạch trở lại vào tháng tới.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc