Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên

VHO- Sáng 14.5, mọi sự chú ý ở sân Mỹ Đình đổ dồn về nội dung chung kết 1.500m nữ của nhà vô địch SEA Games 30 - Nguyễn Thị Oanh.

Nội dung này có sự tranh tài của 5 VĐV, trong đó Việt Nam có 2 VĐV là Nguyễn Thị Oanh và Khuất Phương Anh. Bước vào tranh tài, Nguyễn Thị Oanh đã bứt phá, bỏ xa các đối thủ và về đích với thành tích 4 phút 18 giây 98.

Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 1

Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 1.500m nữ

Sau khi giành HCV, “Oanh ỉn” chia vui và mong Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. “Cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng điền kinh và Đoàn thể thao Việt Nam. Oanh mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong thời gian tới”.

Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 2

"Oanh ỉn" bỏ xa các đối thủ

Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 3

Cô gái sinh năm 1995 trả lời phỏng vấn trước báo chí

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành cả 3 HCV 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, thậm chí ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, “cô gái không phổi” này còn phá kỷ lục SEA Games. Tại SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam, cô gái quê Bắc Giang được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích như 3 năm trước trên đất Philippines. Sau nội dung 1.500m, Nguyễn Thị Oanh sẽ nghỉ ngơi, dưỡng sức cho nội dung chung kết 5.000m diễn ra vào chiều nay.

Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 4



Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 5

Niềm vui của Nguyễn Thị Oanh và Khuất Phương Anh

Đáng chú ý cũng ở nội dung 1.500m nữ, Khuất Phương Anh cũng dành HCB. Trước đó, điền kinh Việt Nam khởi đầu SEA Games 31 với nội dung 10 môn phối hợp trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mở đầu phần thi đấu ở nội dung này là cuộc tranh tài của 5 VĐV ở nội dung 100m nam. Kết thúc lượt chạy, Bùi Văn Sử về thứ tư với thành tích 11 giây 22 và Lương Minh Sang về thứ 5 với thành tích 11 giây 52.

Điền kinh Việt Nam có HCV đầu tiên - Anh 6

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa

Nội dung thi đấu thứ 2 là vòng loại 200m nữ. Việt Nam có 2 VĐV tranh tài ở nội dung này là Hoàng Thị Ngọc, Hoàng Dư Ý (thành tích 25 giây 04). Ở nội dung 200m nam, Ngần Ngọc Nghĩa thi đấu khá tốt với thành tích 20 giây 81, phá kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh thành tích 20 giây 89.

Thu Sâm, T.An, ảnh: Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc