Phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris bước vào giai đoạn cuối

VHO- Công việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) đã bước vào giai đoạn cuối sau 2 năm nỗ lực tái thiết.

Phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris bước vào giai đoạn cuối - Anh 1

Phần mái của Nhà thờ Đức Bà, nơi bị hư hại nặng nề trong trận hỏa hoạn kinh hoàng cách đây 2 năm (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng ngày 16.4.2019 (giờ Việt Nam), vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi phần mái gác chuông của Nhà thờ. Rất may, hai tháp chuông mang tính biểu tượng đã không bị ảnh hưởng. Vụ cháy đã gây chấn động nước Pháp cũng như công chúng thế giới. Người dân Paris đã từng rơi nước mắt, bất lực chứng kiến đám cháy hủy hoại công tình mang tính biểu tượng của đất nước. Nhiều người đã từng ví ngọn lửa bao phủ Nhà thờ là “ngọn lửa địa ngục”.

Ngay sau đám cháy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong 5 năm. Theo đó, “trái tim văn hóa” hơn 850 tuổi của Paris dự kiến sẽ mở cửa trở lại phục vụ những người yêu thích vào đúng dịp Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic năm 2024.

Cơ quan nhà nước đứng đầu công trình cho biết, giai đoạn cuối cùng của những nỗ lực nhằm đảm bảo cấu trúc của công trình sẽ bao gồm việc gia cố các căn hầm bị hỏa hoạn. Quá trình phục dựng đang đạt đúng tiến độ mà Tổng thống Pháp đề ra.

Được biết, Nhà thờ Đức Bà sẽ được khôi phục lại giống với thiết kế trước đây. Bao gồm cả ngọn tháp cao 96 mét do kiến trúc sư Eugène Viollet-le-Duc thiết kế vào giữa những năm 1800. Phần gỗ dùng cho công trình đã được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng công trình.

Công việc khôi phục dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong những tháng tới sau quá trình đấu thầu để lựa chọn công ty. Hoạt động làm sạch các bức tường và sàn bên trong của Nhà thờ sẽ bắt đầu từ tháng này.

Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong 5 năm là sứ mệnh khó khả thi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Thực tế, quá trình tái thiết từng bị trì hoãn do chính quyền Thủ đô tiến hành khử độc chì khu vực xảy ra cháy. Giới chuyên môn cũng mất thời gian nghiên cứu nên xây dựng lại Nhà thờ theo nguyên mẫu kiến trúc, sử dụng kỹ thuật và vật liệu truyền thống hay kết hợp cả thiết bị và kỹ thuật hiện đại.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc