U23 Việt Nam gặp khó về lực lượng vì dịch Covid-19

VHO- Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), kết quả xét nghiệm nhanh ngày hôm qua (20.2) cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam có thêm 6 thành viên dương tính với Covid-19.

Đội ngũ y tế của U23 Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm nhanh 32 thành viên âm tính trước đó của đội nhằm sàng lọc những ca nghi nhiễm Covid-19. Kết quả không vui khi có thêm 6 thành viên của đội, gồm 5 cầu thủ và một trợ lý đã có kết quả nghi dương tính với Covid-19. Trong số các ca nghi nhiễm, có 2 trường hợp là F1 của những cầu thủ đã xác định dương tính trước đó (2 cầu thủ F1 còn lại cho kết quả âm tính).

U23 Việt Nam gặp khó về lực lượng vì dịch Covid-19 - Anh 1

U23 Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận đấu với U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Trước đó vào sáng 20.2, BTC giải đã cử đội ngũ y tế đến khách sạn để làm xét nghiệm theo phương pháp PCR cho 4 cầu thủ F1, chung phòng với 4 cầu thủ đã nhiễm trước đó. Kết quả chính thức sẽ được thông báo trong thời gian tới. Theo yêu cầu của BTC giải, những cầu thủ đã có kết quả dương tính trước đó phải di chuyển sang một khách sạn dành để cách ly những ca nhiễm Covid-19 và các cầu thủ đã nhiễm Covid-19 của U23 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Trước tình trạng có đến 12 thành viên nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã huỷ buổi tập chiều qua, bộ phận y tế của khách sạn đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn toàn bộ hàng lang cũng như các phòng của U23 Việt Nam.

Như vậy đến thời điểm này, U23 Việt Nam có 8 trường hợp đã khẳng định dương tính với Covid-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm, đợi kết quả PCR. Hiện tại đội còn lại 18 cầu thủ có kết quả âm tính với Covid-19 và đang đứng trước khó khăn về lực lượng trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan vào ngày mai (22.2).

HOÀNG LÊ

 

Ý kiến bạn đọc