“IOC sẽ giữ nguyên lập trường trung lập về chính trị”

VHO- Đó là khẳng định của ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sau Mỹ, Úc, LitvaVương quốc Anh và Canada thông báo quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối các hoạt động liên quan đến nhân quyền của Trung Quốc.

Olympic mùa đông 2022 sẽ diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 4 – 20.2.2020 tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ ít tháng trước khi sự kiện diễn ra, một số nước đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao sự kiện.

“IOC sẽ giữ nguyên lập trường trung lập về chính trị” - Anh 1

Mới nhất là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Hôm 8.12 (giờ địa phương), ông cho biết: “Nhiều đối tác trên khắp thế giới vô cùng lo ngại vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Đó là lý do vì sao chúng tôi thông báo sẽ không cử bất kỳ đại diện ngoại giao nào đến Thế Vận hội Bắc Kinh. Trong tương lai, đây sẽ tiếp tục là vấn đề quan tâm sâu sắc của Canada”. Ngoài ra, các quan chức Canada cũng nhận định, nước này cần gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh.

Trước động thái trên, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada trong một tuyên bố bằng văn bản đã nêu rõ: “Dựa trên những thành kiến và hành động, Canada cùng một số nước phương Tây đã ngang nhiên tham gia vào hoạt động chính trị, cản trở sự diễn ra suôn sẻ của Thế Vận hội Mùa đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh”.

Không chỉ các nước ra tuyên bố, Chủ tịch Ủy banOlympic Quốc tế, ông Thomas Bach cũng đã phải lên tiếng và nhấn mạnh, IOC giữ lập trường trung lập về chính trị. Đồng thời nêu rõ: “Thế Vận hội sẽ chấm dứt nếu từ bỏ nguyên tắc này”.

“Ủy ban Olympic Quốc tế không đưa ra bất kỳ đánh giá nào liên quan đến chính trị. IOC giữ vững quan điểm trung lập chính trị, không nghiêng về bên nào. Nếu phá vỡ nguyên tắc, chúng ta rất khó thực hiện sứ mệnh đoàn kết thế giới. Càng không thể hội tụ đầy đủ 206 ủy ban Olympic quốc gia tham dự sự kiện. Thế vận hội không thể bị chính trị hóa”, ông Bach khẳng định trong phát biểu ngày 8.12.

Người đứng đầu IOC dẫn lại câu chuyện lịch sử 1.000 năm sau khi Olympic ra đời vào năm 776 trước Công nguyên. Khi đó, đế chế La Mã đã tìm cách can thiệp vào Thế Vận hội dẫn đến sự đổ vỡ, khiến các cuộc tranh tài Olympic cổ không thể diễn ra vào năm 394 sau Công nguyên. Ông Thomas Bach cho biết, người Hy Lạp cổ đã ý thức được chỉ có giữ quan điểm trung lập về chính trị mới khiến Olympic diễn ra thành công.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters, TASS)

Ý kiến bạn đọc