Nhiều tay vợt đẳng cấp dự giải bóng bàn quốc tế

VH- Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng mở rộng lần 32 lần thứ 32 năm nay do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM tổ chức tại TP.HCM từ ngày 4 – 7.7, với sự tham gia của nhiều tay vợt đẳng cấp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều tay vợt đẳng cấp dự giải bóng bàn quốc tế - Anh 1
  
Đem quân đến dự giải lần này có 13 đội nam, 15 đội nữ (48 đơn nam, 55 đơn nữ) trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) có 2 đội nữ, 1 đội nam, Hồng Kông – Trung Quốc (1 đội nam, 2 đội nữ), Hàn Quốc (2 đội nữ), Nhật Bản (1 đội nam, 1 đội nữ), Indonesia (1 đội nam, 1 đội nữ), Thái Lan (1 đội nam, 1 đội nữ), CLB Sunsport – Singapore (1 đội nam), CLB Boram Hallelujah – Hàn Quốc (1 đội nam) và Việt Nam có CLB Quân Đội (1 đội nam, 1 đội nữ), CLB Vicem Hoàng Thạch - Hải Dương (2 đội nam, 1 đội nữ), Hà Nội (2 đội nam, 1 đội nữ), Vĩnh Long (1 đội nữ), TP.HCM (2 đội nam, 1 đội nữ), CLB Petrosetco TP.HCM (1 đội nữ) sẽ tranh tài ở 4 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Nhiều tay vợt đẳng cấp dự giải bóng bàn quốc tế - Anh 2

Theo BTC, ở nội dung đồng đội chia làm bốn bảng các đội thi đấu vòng tròn trong bảng chọn nhất, nhì vào thi đấu giai đoạn hai đến chung kết; giải đơn chia 8 bảng đấu vòng tròn chọn 2 tay vợ nhất, nhì mỗi bảng vào đấu loại trực tiếp giai đoạn 2 đến xác định hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.

Nhiều tay vợt đẳng cấp dự giải bóng bàn quốc tế - Anh 3

Ông Hồ Song Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM – Trưởng BTC giải cho biết, tại giải năm nay có các đội cử VĐV có thứ hạng cao của Liên đoàn Bóng bàn thế giới tham dự như: Hồng Kông (TQ) có Jiang Tanyi hạng 63 thế giới nam và tay vợt nữ Mar Tze Wing hạng 123 thế giới, Thái Lan có Supanut Wisutmaythangkoon hạng 149 thế giới nam, Padasak Tanviriyavechakul hạng 183 thế giới nam, Nanthana Komwong hạng 151 thế giới nữ,… Trong khi các VĐV của đội tuyển Việt Nam năm nay gần như tham dự đủ như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân đều thi đấu dưới màu áo của các CLB.

L.Hải
 

Ý kiến bạn đọc