Bế mạc Đại hội TDTT thủ đô lần thứ IX năm 2017

VH- Sáng 3.11, Lễ bế mạc Đại hội TDTT thủ đô lần thứ IX năm 2017 đã được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Việc tổ chức Đại hội TDTT của thủ đô lần này nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII vào năm sau.

Hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc, từ đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% quận, huyện, thị xã, tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Đến tháng 9.2017, 584/584 đơn vị xã, phường, thị trấn và 398 đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang từ cơ sở đến thành phố trên địa bàn thủ đô đồng loạt tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, thu hút hơn 800.000 người tham gia thi đấu, diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn TDTT.
Đại hội đã tạo nên một phong trào rộng khắp về rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại";“Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội TDTT cấp cơ sở với trên 5.000 các cuộc thi đấu, so tài trong suốt gần một năm qua đã thực sự trở thành sự kiện thể thao lớn trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân thủ đô. Đã có 649.180 người tham gia đồng diễn, diễu hành biểu dương lực lượng tại 30 quận huyện thị xã tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở.
Hà Nội cũng đã tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành, đoàn thể từ tháng 6 – 9.2017, với sự tham gia của 30/30 quận, huyện, thị xã, 5 sở, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức Đại hội, thu hút hơn 200.000 người tham gia. Trung bình 1 quận, huyện, thị xã, sở, ngành, đoàn thể tổ chức thi đấu từ 10 đến 18 môn theo từng nhóm đối tượng.
Sau khi Đại hội TDTT ở cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã được tổ chức. Các đơn vị đã tiến hành tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ nhất để tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT thủ đô. Đã có 22 môn thi đấu được tổ chức trong chương trình Đại hội với 9.500 lượt vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã và 82 đơn vị trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố, tham gia thi đấu từ tháng 1-10.2017. Đây cũng chính là dịp để thể thao Hà Nội tuyển chọn, bổ sung các vận động viên ưu tú, xuất sắc vào các đội tuyển của thành phố tập huấn chuẩn bị cho việc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc vào năm sau.
Được xem là dịp để tập dượt cho công tác tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, bên cạnh việc tổ chức tốt các cuộc thi đấu, Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức trang trọng.
Tại Lễ bế mạc vừa diễn ra, BTC đã trao nhiều giải thưởng. Trong đó giải nhất toàn đoàn khối quận thuộc về quận Cầu Giấy với 37 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 59 huy chương đồng; giải nhì thuộc về quận Hà Đông với 37 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 35 huy chương đồng; giải ba thuộc về quận Ba Đình với 28 huy chương vàng, 20 huy chương bạc,42 huy chương đồng.
Nhất toàn đoàn khối huyện, thị xã là huyện Thanh Trì với 35 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 32 huy chương đồng; giải nhì thuộc về huyện Phúc Thọ với 34 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 21 huy chương đồng; giải ba là huyện Chương Mỹ với 23 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 33 huy chương đồng…


T.S

Ý kiến bạn đọc