Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn tại Giải Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VHO-Kết thúc Giải Bắn súng vào chiều nay 29.11, đoàn Hà Nội đã dẫn đầu toàn đoàn với việc giành được 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc 7 huy chương đồng. Không chỉ dẫn đầu về số huy chương vàng và số lượng huy chương, đoàn Hà Nội còn phá tới 11 kỷ lục của môn Bắn súng tại Đại hội.

Trưởng đoàn Bắn súng Hà Nội Nguyễn Tấn Nam cho biết, vì tính chất quan trọng của Đại hội 4 năm mới tổ chức 1 lần nên thầy trò đội Bắn súng Hà Nội đoàn kết, thống nhất để tập luyện chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đạn tập.

“Trước giải, đội cũng được tập huấn tại Thái Lan và đặc biệt được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, 10 ngày trước khi giải diễn ra, thầy trò chúng tôi đã được vào tập huấn trước giải để làm quen với điều kiện trang thiết bị hiện đại. Được tập luyện thi đấu ở trường bắn đẹp và hiện đại, các HLV, VĐV cảm thấy rất vui mừng, an tâm thi đấu, không phải lo vì các thiết bị cũ, không còn chuẩn xác nữa. Với điều kiện thi đấu tốt như này thì không thể kêu ca vào đâu được mà chỉ biết phải nỗ lực thi đấu hết mình”, HLV Nguyễn Tấn Nam cho biết.

Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn tại Giải Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 1

Môn Bắn súng đã hoàn tất việc thi đấu tại Đại hội

Kết thúc giải, đoàn Quân đội đứng ở vị trí thứ 2 với 16 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; phá 8 kỷ lục của Đại hội. Đoàn TP.HCM đứng ở vị trí thứ 3 với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, phá 4 kỷ lục của Đại hội. Đoàn Thanh Hoá đứng ở vị trí thứ tư với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, đoàn Công an nhân dân đứng thứ 5 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng; phá 4 kỷ lục của Đại hội…

Tổng cộng có 30 kỷ lục được phá tại Đại hội. Theo HLV đội Quân đội Hồ Thanh Hải do điều kiện thi đấu tốt, các đoàn lại có sự chuẩn bị kỹ nên nhiều kỷ lục quốc gia đã được phá tại giải. Đáng chú ý thành tích của 4 năm sau vượt trội hơn khá nhiều so với thành tích của 4 năm trước.

Diễn ra từ 23-29.11, giải có sự tham gia của 260 VĐV, 55 HLV/cán bộ của 13 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 50 bộ huy chương. Bên cạnh ý nghĩa là giải đấu rà soát lại phong trào môn Bắn súng trên toàn quốc, Giải cũng sẽ là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài tại Asian Games vào năm sau, các giải quốc tế và các giải đấu Vòng loại Olympic 2024.

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc