Chặng 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Duy Nhân đánh bại hai đối thủ mạnh để về nhất chặng

VH- Sáng nay (12.4), tay đua đội Quân khu 7 Trần Nguyễn Duy Nhân đã bất ngờ đánh bại 2 ông vua nước rút Lê Nguyệt Minh (TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) ở chặng đua 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2018, từ TP.Quy Nhơn (Bình Định) đi TP.Tuy Hoà (Phú Yên).

Chặng 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Duy Nhân đánh bại hai đối thủ mạnh để về nhất chặng - Anh 1

Chặng 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Duy Nhân đánh bại hai đối thủ mạnh để về nhất chặng - Anh 2

Chặng đua không dài, thêm nhiều đoạn đổ dốc nên không có thách thức quá lớn với các tay đua. Thế trận kềm cặp nhau chặt chẽ của các đội mạnh như Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp khiến chặng đua diễn ra khá êm đềm. Tại đích đến, đoàn đua về chung tốp đông và người hâm mộ lại chờ đón cuộc đua tranh tốc độ giữa 2 kình địch Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thành Tâm.  Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi cán đích đầu tiên lại là tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân cũng có nước rút tốt nhưng bị đánh giá dưới cơ so với Nguyệt Minh, Thành Tâm. Việc 2 đối thủ trên kềm cặp và trông chừng nhau nên tạo cơ hội cho Duy Nhân chớp thời cơ lao nhanh về đích giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 30 phút 10 giây, tốc độ trung bình 37,558km/giờ. Thành Tâm về đích hạng nhì, còn áo xanh Lê Nguyệt Minh đứng thứ 3.

Chặng 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Duy Nhân đánh bại hai đối thủ mạnh để về nhất chặng - Anh 3

Chặng 14 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Duy Nhân đánh bại hai đối thủ mạnh để về nhất chặng - Anh 4

Do các tay đua tranh chấp các danh hiệu chung cuộc về chung tốp đầu nên bảng tổng sắp sau 14 chặng không thay đổi. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về đích thứ 4 chặng này, bảo vệ thành công áo vàng sau 14 chặng, tuy vậy một lần nữa anh lại bị Nguyễn Thành Tâm áp sát cách biệt chỉ còn vỏn vẹn 7 giây. Lê Nguyệt Minh giữ vững áo xanh vua nước rút với 155 điểm, hơn Nguyễn Thành Tâm xếp thứ nhì 22 điểm. Áo trắng xuất sắc vẫn thuộc về tay đua Trần Đức Tiến của Quân khu 7. Trong khi đó, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai (13.4), giải sẽ tiếp tục chặng đua thứ 15, vòng quanh TP.Tuy Hoà (Phú Yên) với lộ trình dự kiến dài 40km. 

H. L

Ý kiến bạn đọc