Đấu vật Việt Nam giành thêm 6 HCV

VHO- Trong ngày thi đấu thứ hai tại SEA Games 31, các VĐV của đội tuyển đấu vật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi giành 6 HCV ở các nội dung của nữ.

Chiều 18.5 tại NTĐ Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra các trận chung kết nữ của môn đấu vật SEA Games 31, các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu ấp đảo để giành liên tiếp các HCV.

Đấu vật Việt Nam giành thêm 6 HCV - Anh 1

Nguyễn Thị Xuân giành HCV hạng cân 50kg

Người “mở hàng” cho đấu vật Việt Nam trong ngày hôm nay là Nguyễn Thị Xuân khi ở trận chung kết 50kg nữ vật tự do, cô đã thắng thuyết phục trước đối thủ của Campuchia. Không lâu sau, đô vật Kiều Thị Ly giành HCV thứ hai đã khi thắng áp đảo hoàn toàn trước Grace của Philippines ở chung kết hạng cân 53kg nữ vật tự do. Lại Diệu Thương sau đó cũng thắng tuyệt đối đối thủ đến từ Thái Lan Srisombat Salinee ở chung kết hạng cân 68kg để giành HCV thứ ba.

Đấu vật Việt Nam giành thêm 6 HCV - Anh 2

Trận chung kết hạng cân 68kg

Chưa dừng lại ở đó, trong trận kết hạng cân 76kg lớn nhất, Đặng Thi Linh đã vuọt qua đối thủ Tener Noemi của Philippines để khép lại ngày thi đấu thành công rực rỡ của đấu vật Việt Nam.

Đấu vật Việt Nam giành thêm 6 HCV - Anh 3

Đặng Thi Linh (trái) giành HCV hạng cân 76kg

Trước đó vào buổi sáng, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng bước lên bục nhận thưởng cao nhất khi lần lượt giành chiến thắng ở nội dung 62kg và 57kg.

Với 6 HCV giành được trong ngày thi đấu 18.5, đấu vật Việt Nam đã có được 12 HCV sau 2 ngày tranh tài. Trước đó ở ngày thi đấu 17.5, đấu vật Việt Nam giành 6 HCV từ các VĐV nam. Môn đấu vật sẽ bước sang ngày thi đấu cuối cùng vào chiều mai (19.5)

HOÀNG ANH, ảnh: TAM NINH

 

Ý kiến bạn đọc