Tuyển Việt Nam kiên cường “vượt ải” Malaysia

VHO- SVĐ Al Maktoum (UAE) tiếp tục là “mảnh đất lành” của đội tuyển Việt Nam khi các học trò của HLV Park Hang-seo tiếp tục có thêm một chiến thắng tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, lần này là trước Malaysia ở lượt đấu thứ 7, vừa kết thúc vào rạng sáng 12.6 (giờ Việt Nam).

Trước trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 14 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai UAE. Một chiến thắng trước Malaysia sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, Malaysia (9 điểm) kém tuyển Việt Nam 5 điểm, trên lý thuyết vẫn còn hi vọng đi tiếp và họ buộc phải thắng Việt Nam bằng mọi giá.

Tuyển Việt Nam kiên cường “vượt ải” Malaysia - Anh 1

Tuyển Việt Nam vượt khó để đánh bại Malaysia. Ảnh: Zing.vn

Nếu như Malaysia chỉ có 2 sự xáo trộn trong đội hình xuất phát thì HLV Park Hang-seo có đến 5 sự điều chỉnh so với trận thắng Malaysia. Trong đó, Trọng Hoàng, Văn Hậu trở lại ở hai bên cánh, Hoàng Đức và Xuân Trường thay Quang Hải và Tuấn Anh còn Công Phượng thay Văn Toàn trên hàng công.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm và chặt chẽ nhưng chính các học trò của HLV Park Hang-seo mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 16, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Văn Hậu có đường chuyền ngang khung thành Malaysia rất nguy hiểm nhưng Tiến Linh không thể tận dụng cơ hội. Dù vậy, Tiến Linh cũng không quá tiếc nuối bởi sau đó đúng 10 phút, tiền đạo này có pha đánh đầu mở tỷ số từ đường kiến tạo bằng đầu của Văn Hậu. Có bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm và đó là cơ hội để Malaysia dồn lên tấn công. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường đã giúp tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

HLV Park Hang-seo đã tung lần lượt Đức Huy và Văn Thanh ở đầu hiệp 2 để tăng “cơ bắp” cho hàng tiền vệ Việt Nam. Với lối chơi phòng ngự phản công, tuyển Việt Nam đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm để nhân đôi cách biệt nhưng chúng ta không thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là cơ hội bị bỏ lỡ của Trọng Hoàng trong tư thế đối mặt thủ thành đối phương ở phút 65. Nhưng đến phút 72, Malaysia bất ngờ được hưởng quả đá phạt 11m và tiền đạo De Paulo không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm tuyển Việt Nam đã được HLV Park thể hiện khi ông tung Văn Toàn và Đức Chinh vào sân. Ngay lập tức, sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả. Phút 81, Văn Toàn mang về quả đá phạt 11m và đội trưởng Quế Ngọc Hải lạnh lùng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 diểm, vẫn nhiều hơn UAE 2 điểm do đội chủ nhà thắng Indonesia 4-0 ở trận đấu cùng giờ. Kết quả này cũng giúp “Những ngôi sao vàng” mở toang cánh cửa lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là một trong hai vị trí dẫn đầu bảng G. 

Vào ngày 15.6, tuyển Việt Nam sẽ đá trận “chung kết” đúng nghĩa với chủ nhà UAE.

Chiến thắng 2-1 trước Malaysia giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thưởng 2 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc