Hùng Dũng lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam

VHO- Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội và ĐTQG đã vượt qua những đối thủ nặng ký để giành giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019 tại đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối 26.5 tại TP.HCM.

Ở cuộc đua năm nay, Hùng Dũng phải cạnh tranh với 2 đồng đội tại CLB Hà Nội là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, bên cạnh đàn enh Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC) và người đồng nghiệp Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Hùng Dũng lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam - ảnh 1

Hùng Dũng (giữa) giành QBV nam Việt Nam 2019

Nhưng vượt lên tất cả, màn trình diễn chói sáng trong năm 2019 đã giúp Hùng Dũng vinh dự lần đầu tiên trong sự nghiệp giành QBV Việt Nam. Trong năm qua, Hùng Dũng cùng CLB Hà Nội lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup, bảo vệ thành công chức VĐQG và lên ngôi tại Cúp Quốc gia. Không những thế, Hùng Dũng còn là trụ cột của ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết VCK Asian Cup 2019 và đang dẫn đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022, anh còn là nhân tố chính giúp đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Những thành tích này đã giúp Hùng Dũng vượt qua đương kim QBV Quang Hải (nhận Quả bóng bạc) và Trọng Hoàng (nhận Quả bóng đồng) để đứng trên bục cao nhất của giải thưởng năm nay.

Hùng Dũng lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam - ảnh 2

Huỳnh Như (phải) giành QBV nữ Việt Nam 2019

Ở hạng mục nữ, Huỳnh Như (CLB TP.HCM) đã vượt qua đồng đội Chương Thị Kiều (giành Quả bóng bạc) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam, giành Quả bóng đồng) để trở thành chủ nhân của giải thưởng QBV nữ Việt Nam 2019.  

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC) với màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 30 cũng như có những đóng góp cho CLB Hà Nội trước khi chuyển sang Hà Lan thi đấu đã xuất sắc giành giải thưởng Cầu thủ nam trẻ xuất sắc. Giải thưởng Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc, vinh dự này thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM). Cầu thủ Trần Văn Vũ đã vượt qua những người đồng đội tại CLB Thái Sơn Nam là Trần Minh Trí và Phạm Đức Hòa để giành giải QBV nam futsal. Riêng ở hạng mục Cầu thủ ngước ngoài xuất sắc, chiến thắng đã thuộc về Pape Omar Faye (CLB Hà Nội).

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc