Công bố nhà tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30

VHO-Tối 17.7, Uỷ ban Olympic Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 2019, tổ chức vào cuối năm nay và Asean Para Games, tổ chức vào năm 2020, tại Philippines.

Theo đó, Herbalife sẽ tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ huấn luyện dinh dưỡng, trao thưởng và các hỗ trợ khác cho các VĐV Việt Nam tiêu biểu tham dự hai sự kiện thể thao lớn này của khu vực.

Công bố nhà tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 - Anh 1

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn trao trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam cho nhà tài trợ  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn đánh giá cao sự hỗ trợ của Herbalife cho Đoàn Thể thao Việt Nam. "Sự thành công của Thể thao Việt Nam trong những năm qua, có sự đóng góp của các nhà tài trợ trong đó có Herbalife", ông Phấn nói.

Thoả thuận tài trợ này nằm trong kế hoạch hợp tác 5 năm giữa Herbalife với Uỷ ban Olympic Việt Nam và Hiệp hội Paralympic Việt Nam từ năm 2017-2021. Trong những năm qua, nhà tài trợ này đã tài trợ dinh dưỡng chính thức cho VĐV, HLV tiêu biểu tham gia các giải đấu lớn như SEA Games và ASEAN Para Games 2017, Asian Games và Asian Para Games 2018, các kỳ SEA Games và ASEAN Para Games từ năm 2019 đến năm 2021, Olympic và Paralympic, tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2020.

Công bố nhà tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 - Anh 2

Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa Herbalife với Uỷ ban Olympic Việt Nam và Hiệp hội Paralympic Việt Nam

Theo Tổng  thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh, SEA Games 2019 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các VĐV Việt Nam vì kết quả thi đấu tại đại hội sẽ là động lực cho các VĐV phấn đấu giành vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020. Ông Mạnh cũng tin tưởng rằng với sự tài trợ về dinh dưỡng này, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu đạt thành tích tốt tại các kỳ Đại hội.

Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam cũng cho biết, sự góp sức của nhà tài trợ không chỉ giúp cho thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt thành tích cao hơn mà còn giúp cho Hiệp hội thực hiện thành công mục tiêu xã hội hoá cho các hoạt động của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc