Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Đánh bại Iran là quá khó

Thứ Bảy 29/12/2018 | 19:13 GMT+7

Dẫn lời HLV Park Hang Seo, hãng thông tấn Tasnim News của Iran cho biết vị HLV đến từ xứ sở kim chi nhận định, việc đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Iran là điều quá khó.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen. Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch này với trận đấu gặp Iraq vào ngày 8.1.2019. “Sau chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2018, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup là rất lớn. Nhưng mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng tại giải đấu này”, ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang Seo và các học trò đang tập trung cao độ cho Asian Cup 2019

Tại bảng D Asian Cup 2019, Iran được đánh giá là đội bóng mạnh nhất. Đây là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của FIFA, với vị trí thứ 29. Đặc biệt Iran đang sở hữu trong tay đội hình có chiều cao trung bình cao nhất Asian Cup 2019, lên tới 1m84. Vì thế Iran được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đấu năm nay. 

Tham vọng lên ngôi vô địch cũng thể hiện rõ khi HLV trưởng đội tuyển Iran - ông Carlos Queiroz đã triệu tập tới 18/23 cầu thủ vừa cùng ông thi đấu thành công tại World Cup 2018.

Với đội hình mạnh như vậy, khát vọng giành ngôi vô địch của Iran lớn hơn bao giờ hết khi lần gần nhất đội bóng này giành Cup châu lục cách đây đã 43 năm. Vì thế người hâm mộ Iran hy vọng đoàn quân của HLV Carlos Queiroz sẽ mang Cup vô địch lần thứ 4 về cho đất nước.

Đánh bại đội bóng đứng thứ 29 thế giới là nhiệm vụ khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam

Trước sức mạnh vượt trội và khát vọng của đối thủ, HLV Park Hang Seo thừa nhận đánh bại đại diện đến từ Tây Á là điều vô cùng khó khăn. "Để vào vòng 16 đội, bạn cần có được ít nhất 4 điểm. Quá khó để đánh bại Iran, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào hai trận đấu còn lại, gặp các đối thủ Yemen và Iraq", hãng thông tấn Tasnim News dẫn lời thầy Park. 

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Qatar, nơi có khí hậu tương đồng với nước chủ nhà của Asian Cup 2019. Đội sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 31.12 tại thủ đô của Qatar - Doha trước khi lên đường sang UAE. Liên đoàn bóng đá Qatar cũng cam kết sẽ hỗ trợ đội tuyển Việt Nam tập huấn và tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Sau trận đấu mở màn gặp đội tuyển Iraq vào ngày 8.1.2019, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ nặng ký nhất, đội tuyển Iran vào ngày 11.1.2019. Ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Yemen vào ngày 16.1.2019.  

THU SÂM; ảnh: VFF

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top