Cờ tướng Việt Nam tất bật với nhiều giải trong và ngoài nước

VH- Sau khi kết thúc Vòng chung kết giải Trạng cờ Đất Việt toàn quốc vừa kết thúc ở Ninh Bình, từ đây đến cuối năm, cờ tướng Việt Nam sẽ tổ chức và tham dự khá nhiều cuộc tranh tài quan trọng trong và ngoài nước.

Theo đó, các kỳ thủ Việt Nam sẽdựgiải vô địch thế giới 2017 diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines từ ngày 13 - 19.11. Ngay sau đó tiếp diễn 2 cuộc so tài: giải các đấu thủ mạnh toàn quốc từ ngày 22 - 30.11 tại Bắc Giang (chung với cờ vua). Trong lúc 2 kỳ thủ Đào Quốc Hưng (TP.HCM, hạng 5 châu Á) và Uông Dương Bắc (Bình Dương, hạng 6 châu Á) được mời đích danh tham dự Hàn Tín bôi lần 9 - 2017 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ 26.11 - 1.12. Thượng tuần tháng 12 còn có thêm Singapore Open (từ ngày 3 - 9.12) với giải thưởng lớn, chưa kể Đại hội Thể thao trí tuệ thế giới tổ chức từ 9 - 16.12 tại Jiangsu, Trung Quốc. Danh tính các kỳ thủ cờ tướng tham dự đại hội phải chờ kết quả giải vô địch thế giới.
Bên cạnh những cuộc đấu hấp dẫn và căng thẳng trong 2 tháng cuối năm, bộ môn cờ tướng còn phải chuẩn bị Đại hội thành lập Liên đoàn riêng (trước đây chung với cờ vua và cờ vây). Tuy sẽ được chủ động trong quản lý kế hoạch thi đấu, tài chính… nhưng cờ tướng có thể sẽ không được Phương Trang tài trợ tiền thưởng ở giải A1 quốc gia (khi tách khỏi Liên đoàn Cờ) và Cúp quốc tế Phương Trang cũng có nhiều khả năng không tiếp diễn. Mặt khác, dù đạt được khá nhiều thành tích cao trên đấu trường châu lục, thế giới (chỉ sau Trung Quốc) và có số lượng người chơi rất đông, nhưng cờ tướng lại không có mặt tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8-2018 cũng là nỗi băn khoăn của các HLV, kỳ thủ cùng giới hâm mộ bộ môn này.


T.Tâm

Ý kiến bạn đọc