LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - NHẬT 2018

VH- Đêm 26.7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2018 với chủ đề “45 năm nghĩa tình”.

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - NHẬT 2018 - Anh 1

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2018 là hoạt động văn hóa rất ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973-21.9.2018). Lễ khai mạc diễn ra hết sức ấn tượng với những lời phát biểu gần gũi, nghĩa tình của đại biểu 2 nước và thành phố Đà Nẵng; những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật, võ thuật mang đậm chất dân gian của xứ sở Phù tang và Việt Nam đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng không dứt của khán giả.

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - NHẬT 2018 - Anh 2

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - NHẬT 2018 - Anh 3

Trong khuôn khổ 4 ngày (26 – 29.7.2018),Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế, như: Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản, diễu hành và biểu diễn trang phục Việt - Nhật, khai trương các gian hàng (văn hóa - thông tin, ẩm thực, hàng hóa Việt - Nhật); giao lưu văn hóa truyền thống (nghệ thuật cắm hoa Ikebana, trà đạo, nhảy Yosakoi truyền thống, flashmob Việt - Nhật, giới thiệu nghệ thuật Bài Chòi, nhảy sạp xen kẽ các chương trình biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản); ngày hội thông tin du học Nagasaki, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật; giao hữu bóng đá U13, U14 giữa các CLB Đà Nẵng với CLB bóng đá Vonds Ichihara và Kawasaki Frontale…
Lễ hội chính diễn ra tại khuôn viên phía đông Cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

NGỌC DIÊN

Ý kiến bạn đọc