Niềm vui của người dân Thái Lan Ảnh: Reuters
Phát biểu về tình trạng sức khỏe của các em, các nhân viên y tế cho hay, 8 em được giải cứu trước đó hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chiang Rai trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có các biểu hiện sốt cao, tinh thần ổn định và hoàn toàn có thể trò truyện.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jedsada Chokedamrongsook, thư ký thường trực của Bộ Y tế Thái Lan, một trong những cậu bé được giải cứu hiện có dấu hiệu viêm phổi nhẹ, một em khác có biểu hiện về chậm nhịp tim và cả hai em đang trong quá trình hồi phục. Bên cạnh đó, gia đình của 4 em học sinh đầu tiên được giải cứu đã có thể tiếp xúc với các em thông qua một cửa sổ kính tại bệnh viện Chiang Rai. Vào ngày 9.7, gia đình các em học sinh được giải cứu đã đồng ý không tiết lộ danh tính của các em với truyền thông. Điều này được cho là sự tôn trọng cần thiết đối với chính các em học sinh cũng như gia đình các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trong hang động.
Trực thăng đưa nạn nhân tới bệnh viện Ảnh: Reuters
Các thành viên đội bóng nhí được giải cứu, đang bị cách ly tạm thời để điều trị cũng như kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh viện Chiang Rai cũng đã gửi toàn bộ mẫu xét nghiệm của các em đến phòng thí nghiệm cấp cao tại Bangkok. Phía bệnh viện cho biết, có khả năng các em sẽ phải ở lại bệnh viện để tiếp tục kiểm tra và điều trị trong 7 ngày tới vì suy giảm hệ miễn dịch.
Đội cứu hộ cũng liên tục thực hiện bơm nước ra khỏi hang động nhằm tạo các điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ đội bóng trong quá trình được giải cứu. Lương thực tiếp tế và các bình ô xy cũng được đưa vào hang động trong suốt những ngày vừa qua.
Trong quá trình giải cứu, mỗi cậu bé được đi kèm với hai thợ lặn cùng một bộ phận dây dẫn đường nối với cửa hang. Hai thợ lặn trong đội cứu hộ có nhiệm vụ giúp các em định hướng trong đường hầm tối tăm và ngập nước. Ước tính, phải mất tới 9 giờ đồng hồ để đội cứu hộ giải cứu thành công một em nhỏ.
Một số thông tin cho rằng các cậu bé được dùng thuốc gây mê để đưa ra khỏi hang. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định các em được cho dùng thuốc chống lo âu chứ không gây mê.
HẢI CHI